1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Olaha không giật cùi chỏ, SL Nghệ An sẽ khiếu nại trọng tài"

An An

(Dân trí) - Sau khi Olaha nhận thẻ đỏ rời sân, SL Nghệ An đã thua ngược CLB Hà Nội 1-2. HLV Huy Hoàng cho rằng trọng tài đã có quyết định không chính xác khi đuổi ngoại binh của đội mình.

Phút 52, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về SL Nghệ An, Olaha bất ngờ có tình huống được cho là dùng cùi chỏ đánh nguội Đậu Văn Toàn khiến tiền đạo này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người, đội khách thua ngược 1-2 rất đáng tiếc.

Sau trận đấu, HLV Huy Hoàng khẳng định ông sẽ có văn bản khiếu nại lên Ban trọng tài VFF về các quyết định trong trận đấu của tổ trọng tài.

Olaha không giật cùi chỏ, SL Nghệ An sẽ khiếu nại trọng tài - 1

HLV Huy Hoàng khẳng định Olaha không cố ý chơi xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đề nghị tổ trọng tài xem lại, đó không phải là cùi chỏ của Olaha, chỉ là đưa tay. Sau khi chơi thiếu người, SL Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn khi phải chống đỡ CLB Hà Nội. Đó là đội bóng có nhiều tuyển thủ, là thách thức với không chỉ SL Nghệ An mà còn các CLB khác.

Tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài, có hai tình huống Olaha không vung tay cùi chỏ, và tình huống thứ hai là quả phạt đền khi bóng chạm đầu rồi mới xuống tay. Chúng tôi đề nghị Ban trọng tài VFF xem lại trọng tài", HLV Nguyễn Huy Hoàng bức xúc.

Nói về lối chơi của đội bóng, HLV Huy Hoàng cho biết: "Các cầu thủ đều tập trung cao, có tình huống tấn công, phòng ngự rất tốt, có hiệu ứng khán giả thì chơi tốt hơn. Tất cả các cầu thủ đều thể hiện tốt trên sân, cả cầu thủ nội lẫn ngoại".

Thua trận này SL Nghệ An không thể soán ngôi đầu của CLB Hà Nội. Nhận định về cuộc đua vô địch, HLV Nguyễn Huy Hoàng cho biết: "Tất cả các đội bắt đầu thay đổi lực lượng ngoại binh, nên hết giai đoạn 1 không thể nói trước điều gì về cuộc đua vô địch hay trụ hạng".

Olaha không giật cùi chỏ, SL Nghệ An sẽ khiếu nại trọng tài - 2

Trợ lý Đức Tuấn nhận định CLB Hà Nội giành chiến thắng xứng đáng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, HLV trưởng Chun Jae Ho của CLB Hà Nội mắc Covid-19 nên không tham dự họp báo. Trợ lý Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội: "Hành động của Olaha không fair-play, diễn ra ngay trước khu kỹ thuật của CLB Hà Nội. Anh ta vung tay vào mặt cầu thủ chúng tôi. Đó là hành động phi thể thao và bị nghiêm cấm ngay cả trên bóng đá thế giới. 

Tình huống xảy ra ngay trước mắt, chúng tôi nhìn thấy rất rõ. Olaha cố tình vung tay đánh cùi chỏ. Nhìn chung trọng tài điều khiển tốt khi tính chất trận đấu tranh ngôi đầu bảng. Tôi nghĩ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc trận đấu của mình".

Còn tiền đạo Văn Quyết phát biểu: "Hôm nay đội giành chiến thắng. Đó là nỗ lực của toàn đội, nhờ sự tập trung và sự tỏa sáng của các cá nhân. Xin chúc mừng CLB Hà Nội đã giữ được ngôi đầu bảng. 

Mọi người xem trận đấu đều biết trong hiệp 1, chúng tôi tuy bị dẫn trước nhưng đã tạo ra nhiều cơ hội. Điều đó tạo động lực, niềm tin để CLB Hà Nội có chiến thắng ngày hôm nay. 

Mặc dù SL Nghệ An có tinh thần chiến đấu rất tốt, nhưng CLB Hà Nội với lợi thế sân nhà đã làm được điều mà khán giả mong đợi, đó là chiến thắng".

Olaha không giật cùi chỏ, SL Nghệ An sẽ khiếu nại trọng tài - 3

Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022 sau vòng 10 (Ảnh: VPF).