1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ golf thủ 14 tuổi tham dự giải US Women's Open 2021

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ở tuổi 14, Chloe Kovelesky là vận động viên nhỏ tuổi nhất tham dự US Women's Open thuộc hệ thống Major, đang diễn ra tổ hợp sân golf The Olympic Club tại San Francisco (Mỹ).

Kovelesky lần đầu có mặt ở giải đấu rất được mong chờ của Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (USGA) khi tham dự US Women's Open năm nay. 

Mặc dù vậy, golfer 14 tuổi này khiến nhiều đàn chị trên sân phải trầm trồ, với những động tác vụt gậy đưa bóng đi quá 280 yard (khoảng 256m), khoảng cách xa hơn một số đấu thủ LPGA Tour mà golfer 14 tuổi này phải đối mặt trong tuần.

Nữ golf thủ 14 tuổi tham dự giải US Womens Open 2021 - 1
Golfer mới 14 tuổi Chloe Kovelesky xuất hiện tại US Women's Open.

Được biết, những cú vụt gậy uy lực như thế có được nhờ Kovelesky thường xuyên tập luyện với các VĐV nam. Trong đó, bí quyết giúp Kovelesky cải thiện sự ổn định và khả năng di chuyển đến từ việc tập luyện Cross Fit (bộ môn kết hợp đa dạng các bài tập: Cử tạ, bật nhảy, thể dục dụng cụ…). 

Trước khi vào vòng đấu chính, hôm 1/6 vừa qua, Kovelesky đã được nghe tư vấn từ golfer sở hữu 2 cúp ở đấu trường nhà nghề Mỹ Morgan Pressel, người đóng vai trò kết nối giữa Kovelesky và caddie Barry Cesarz. 

Như đã từng đề cập, việc có một caddie giỏi là yếu tố rất quan trọng với các VĐV bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp. Bởi, caddie không chỉ đơn thuần là người mang gậy cho golfer, mà còn đưa ra những tư vấn kịp lúc, dựa trên kinh nghiệm và quá trình tìm hiểu địa điểm thi đấu, trước khi golfer bước vào giải. 

Chính vì thế, khi có được caddie giỏi như Barry Cesarz, cơ hội thành công của Chloe Kovelesky sẽ tăng lên. 

Riêng ở ngày thi đấu đầu tiên diễn ra đêm 3/6 (theo giờ Việt Nam), Kovelesky xuất phát từ hố số một, với Megan Osland và Britney Yada.

Trước đó, cặp chị em lần đầu chung nhóm ở một giải đấu thuộc hệ thống Major là Jessica và Nelly Korda, cùng với So Yeon Ruy, nhập cuộc sớm hơn một chút, ở nhóm đấu khác.  

Sự có mặt của Kovelesky hứa hẹn tạo thêm sự hấp dẫn cho US Women's Open năm nay, mang lại làn gió mới cho giải đấu nói riêng và cho quần vợt nhà nghề nói chung.