1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ninh Bình bỏ giải V-League?

(Dân trí) - Chiều nay (10/4), lãnh đạo CLB Ninh Bình đã ra quyết định dừng toàn bộ kế hoạch tập luyện, thi đấu của đội bóng. Quyết định được đưa ra sau khi các cầu thủ CLB Ninh Bình liên tiếp để lại những nghi ngờ về tiêu cực ở sân chơi V-League và AFC Cup.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Ninh Bình dọa bỏ giải, nhưng việc dừng tập luyện và thi đấu ở tất cả các giải đấu là có thật. Chính Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ đã xác nhận thông tin này: “Việc đội bóng liên tục có những biểu hiện tiêu cực trong thời gian qua là không thể chấp nhận được. Cách đây ít ngày chúng tôi đã treo giò nội bộ với thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ, sau khi 2 cầu thủ này có những biểu hiện không trong sạch tại V-League. Bầu Trường đã không hài lòng và nói rằng đội bóng cần phải tạm dừng mọi hoạt động”.

 

Không chỉ có những biểu hiện tiêu cực tại V-League, tại sân chơi AFC Cup, khi Ninh Bình đã chính thức giành vé vào vòng 2 tại bảng G, cũng có trận đấu bị nghi ngờ là “có vấn đề”.

 
Các cầu thủ Ninh Bình ăn mừng bàn thắng trong trận gặp South China, ảnh: Minh Phương
Các cầu thủ Ninh Bình ăn mừng bàn thắng trong trận gặp South China, ảnh: Minh Phương
 

Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup, dù được chơi trên sân nhà trước đối thủ đứng cuối BXH là South China (Hong Kong-Trung Quốc), nhưng Ninh Bình đã bị chia điểm với tỷ số 1-1. Điều đáng nói trong trận đấu này rất nhiều vị trí đã thi đấu vật vờ như đi bộ trên sân. Trước trận, bầu Trường cũng yêu cầu toàn đội phải chơi hết sức đề giành chiến thắng, củng cố ngôi đầu bảng, nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

 

Ninh Bình từng có đề nghị với VFF mở cuộc điều tra với những biểu hiện tiêu cực. Nhưng giờ thì không cần biết kết quả thế nào, đội bóng này tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động. Có thông tin Ninh Bình đã hủy vé máy bay tới Gia Lai cuối tuần này, trong khuôn khổ lượt 12 V-League trên sân Pleiku. Như vậy, tuyên bố của lãnh đạo đội bóng không chỉ là dọa, mà nguy cơ bỏ giải của Ninh Bình cũng rất cao.

 

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Trần Quốc Tuấn cho biết hiện VFF chưa nhận được công văn của Ninh Bình liên quan đến những sự việc trên. Trong khi đó, VPF cũng chưa xác nhận thông tin Ninh Bình gửi đơn xin bỏ giải. Mọi chuyện có thể sẽ rõ ràng hơn sau vòng 12 V-League cuối tuần này, bởi nếu Ninh Bình bỏ thật, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không tới làm khách trên sân của HA Gia Lai.

 

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: V-League 2014