1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những "tội đồ" bị chỉ trích vì khiến Messi rời khỏi Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Ông Jaume Llopis, quan chức cấp cao của Barcelona, đã chỉ trích thậm tệ bốn tội đồ khiến cho Messi rời khỏi CLB.

Như đã biết, ngay sau khi Messi tổ chức buổi họp báo chia tay Barcelona, ông Jaume Llopis, thành viên của hội đồng Ủy ban dự án Espai Barca (liên quan tới việc hạ tầng của Barcelona), đã tuyên bố từ chức.

Những tội đồ bị chỉ trích vì khiến Messi rời khỏi Barcelona - 1

Ông Jaume Llopis từ chức vì muốn được tự do nói được nhiều điều liên quan tới yếu kém của Barcelona.

Trong bức tâm thư thông báo chia tay Barcelona, ông Jaume Llopis đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Joan Laporta vì đã "không quyết liệt" trong việc giữ chân Messi.

Bên cạnh đó, ông còn không tiếc lời chỉ trích 4 cầu thủ Barcelona đã quá "tham lam" khi đòi hỏi mức lương cao nhưng không đóng góp được nhiều.

Jaume Llopis cho biết: "Trong thời gian này, Barcelona đang gặp vấn đề về tài chính. CLB không thể giải quyết vấn đề quỹ lương. Chúng tôi vừa mất đi tài sản lớn nhất của CLB là Messi vì không giải quyết được vấn đề này.

Thế nhưng, Messi không phải là vấn đề chính khiến cho Barcelona gặp khó về tài chính. Một số thành viên của đội bóng quá tham lam trong vấn đề lương bổng. Trong khi đó, CLB lại không có người để giải quyết khủng hoảng.

Giám đốc điều hành của đội bóng, Ferran Reverter là người tuyệt vời nhưng ông ấy không đủ kinh nghiệm để giải quyết khủng hoảng như vậy.

Những tội đồ bị chỉ trích vì khiến Messi rời khỏi Barcelona - 2

Antoine Griezmann bị chỉ trích vì nhận lương cao nhưng không đóng góp được nhiều cho CLB.

Việc loại bỏ Messi là điều quá đơn giản để giải quyết vấn đề tài chính nhưng có rất nhiều cầu thủ đang hưởng lương rất cao lại không chịu hợp tác với CLB như Umiti, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho và Ousmane Dembele.

Nếu như CLB không tiếp tục cắt giảm lương, tôi nghĩ rằng Memphis Depay chưa thể ra mắt Barcelona. Bởi lẽ, CLB vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký anh ấy".

Ông Jaume Llopis tiếp tục chỉ trích Ban lãnh đạo Barcelona: "Những người điều hành CLB không thực sự hiểu biết về văn hóa Barcelona. Do đó, họ không có những nỗ lực quyết liệt để giữ chân cầu thủ lại".

Chia sẻ thêm về quyết định từ chức, ông Jaume Llopis nói: "Tôi thực sự không muốn gây ra một vụ náo loạn vào lúc này. Tôi từ chức để có quyền tự do nói về những gì mà CĐV đội bóng muốn thấy, đó là sự minh bạch và quá nhiều thiếu sót trong việc quản lý. Tôi là người Barcelona trong 66 năm qua, nên đau lắm chứ. Ngay cả Messi cũng nói rằng CLB không tìm mọi cách để giữ anh ấy ở lại".

Gia đình Messi tới sân bay Barcelona, chuẩn bị sang Paris