1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều ngôi sao Italia tăng giá phi mã sau khi vô địch Euro 2020

H.Long

(Dân trí) - Việc thi đấu thành công ở Euro 2020 giúp nhiều ngôi sao đội tuyển Italia tăng giá trị lên nhiều lần.

Trước thềm Euro 2020, các ngôi sao của Italia không được chú ý tới nhiều. Mặc dù vậy, tình hình đã thay đổi. Sau khi giành chức vô địch giải đấu này, những ngôi sao Italia đang trở thành "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Nhiều ngôi sao Italia tăng giá phi mã sau khi vô địch Euro 2020 - 1

Manuel Locatelli sẽ là gương mặt hot trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021.

Trong đó, Manuel Locatelli là cầu thủ được chú ý tới nhiều nhất. Cầu thủ thuộc biên chế Sassuolo không phải là nhân vật chính trong đội hình của Italia nhưng lại gây ấn tượng mạnh mỗi khi được ra sân.

Ngôi sao sinh năm 1998 này gây ấn tượng bởi lối chơi năng động ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, anh đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội tuyển Italia.

Arsenal đã bày tỏ ước muốn sở hữu Manuel Locatelli. Thế nhưng, họ đang gặp khó trong vụ này khi giá của Manuel Locatelli tăng lên từng ngày. Lời đề nghị 35-40 triệu euro của "Pháo thủ" chưa làm hài lòng CLB Sassuolo.

Thay vào đó, lúc này Sassuolo đang muốn thu về 60 triệu euro, tức gấp đôi so với giá của Manuel Locatelli (được Transfermarkt định giá) trước thềm Euro.

Juventus cũng muốn có sự phục vụ của Manuel Locatelli trong cuộc cách mạng thay máu đội hình. Gần đây, tiền vệ này chia sẻ rằng bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai. Phát biểu trên Sky Italia, Manuel Locatelli cho biết: "Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu nghĩ tới thị trường chuyển nhượng.

Tôi nghĩ gì về Juventus ư? Thật tuyệt. Đó là đội bóng tuyệt vời. Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn ủng hộ đội tuyển Italia. Chúng tôi vừa giành được một chiến công đáng tự hào".

Nhiều ngôi sao Italia tăng giá phi mã sau khi vô địch Euro 2020 - 2

Federico Chiesa có thể tăng giá gấp đôi sau Euro 2020.

Federico Chiesa cũng là gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ ở Euro 2020. Dù chỉ là gương mặt dự bị của Italia ở giai đoạn đầu Euro 2020 nhưng những màn trình diễn ấn tượng đã giúp cho ngôi sao của Juventus chiếm được suất chính.

Tiền đạo này là gương mặt nổi bật nhất của Italia trong hai trận đấu gặp Tây Ban Nha (bán kết) và Anh (chung kết). Trước đó, Federico Chiesa còn tỏa sáng khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ trong trận đấu với Áo tại vòng 1/8.

Theo Corriere dello Sport, Bayern Munich đang muốn có được sự phục vụ của tiền đạo này. Thậm chí, họ sẵn sàng chi tới 80 triệu euro để sở hữu Federico Chiesa. Tuy nhiên, HLV Allegri đang muốn giữ chân ngôi sao sinh năm 1997 ở lại Juventus. Bằng không, họ còn muốn bán với giá cao hơn thế.

Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của Federico Chiesa cũng đã tăng lên 60 triệu euro sau khi tỏa sáng ở Euro 2020.

Các CLB Italia không ngần ngại ép giá các đối tác sau khi các cầu thủ của họ tỏa sáng ở Euro 2020. Đơn cử như trường hợp của Domenico Berardi. Sassuolo tuyên bố không nhả cầu thủ này cho Leicester City với giá dưới 50 triệu euro.

Trường hợp của Matteo Pessina cũng hứa hẹn là thương vụ thú vị trong mùa Hè 2020. Cầu thủ này đang thuộc biên chế của Atalanta nhưng AC Milan sẽ thu về 50% giá trị chuyển nhượng ở vụ này.

Rossoneri đương nhiên muốn bán Matteo Pessina bởi họ được kỳ vọng sẽ thu về số tiền lớn. Thế nhưng, Atalanta tuyên bố sẽ tìm mọi cách để giữ chân tiền vệ này.

Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ có giá trị cao nhất đội tuyển Italia lúc này là Nicolo Barella của Inter. Cầu thủ này được định giá tới 65 triệu euro. Tiếp theo là ba cầu thủ Alessandro Bastoni (Inter), Donnarumma (PSG), Federico Chiesa (Juventus) khi cùng được định giá 30 triệu euro.