1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhiều bí mật "động trời" ở vụ Messi rời Barcelona bị phanh phui

H.Long

(Dân trí) - Ông Jorge Messi, cha và đồng thời là người đại diện của Lionel Messi, đã tố cáo sự đối xử phũ phàng của CLB Barcelona với con trai mình.

* Vào lúc 17h00 chiều nay (theo giờ Việt Nam), Messi sẽ tổ chức cuộc họp báo thông báo chia tay Barcelona. Dân Trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

Việc Messi chia tay Barcelona không khác gì "cơn địa chấn". Ngay cả khi siêu sao người Argentina đã kết thúc hợp đồng với Barcelona hơn một tháng nay nhưng cũng không ai nghĩ rằng cầu thủ này sẽ ra đi.

Nhiều bí mật động trời ở vụ Messi rời Barcelona bị phanh phui - 1

Barcelona được cho là đã "ép" Messi giảm thêm 30% lương (sau khi đã chấp nhận giảm 50%). Điều này khiến hai cha con Messi cảm thấy vô cùng tức giận.

Thậm chí, hai tuần trước khi Barcelona thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng với Messi, báo giới Tây Ban Nha đã rộ lên thông tin rằng Messi đồng ý ở lại Barcelona theo hợp đồng có thời hạn 5 năm và chấp nhận 50% lương.

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã tổ chức cuộc họp báo để lý giải nguyên nhân khiến CLB chia tay Messi. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng CLB đang bị khủng hoảng tài chính và gặp khó với giới hạn quỹ lương của Ban tổ chức La Liga.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Joan Laporta và nhóm cộng sự đang cố gắng "đá quả bóng trách nhiệm" sang Ban tổ chức La Liga. Những "bí mật" về hậu trường của vụ này tiếp tục được báo chí Tây Ban Nha đăng tải.

Theo tiết lộ từ nhà báo Toni Juanmarti của tờ Diario Sport, Phó Chủ tịch Barcelona, Rafa Yuste đã có buổi gặp gỡ hai cha con Messi. Trong đó, ông yêu cầu tiền đạo này giảm thêm 30% lương (sau khi đã giảm 50% lương trước đó). Đương nhiên, phía Messi không thể chấp nhận điều này.

Nó đã khiến cho mối quan hệ của hai bên thêm rạn nứt. Messi cảm thấy mình không được tôn trọng trước những động thái "lấn át" của Ban lãnh đạo Barcelona.

Nhiều bí mật động trời ở vụ Messi rời Barcelona bị phanh phui - 2

Ông Jorge Messi (phải) tố cáo Chủ tịch Laporta đã lợi dụng con trai mình để tranh cử ghế Chủ tịch Barcelona.

Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Trong chương trình "El chiringuito de jugones", nhiều bí mật khác về mối quan hệ giữa Messi và Barcelona đã bị phơi bày.

Ở chương trình này, nhà báo Cristobal Soria khẳng định mối quan hệ giữa Messi và Barcelona không hề êm thấm như những gì xuất hiện trên mặt báo. Thay vào đó, hai cha con Messi đều tỏ ra không hài lòng với cách làm việc của Joan Laporta và nhóm cộng sự.

Trong đó, ông Cristobal Soria đã trích lại câu nói của ông Jorge Messi: "Joan Laporta chẳng tốt đẹp gì đâu. Ông ta chỉ cố gắng lợi dụng con trai tôi để chiến thắng trong cuộc bầu cử ghế Chủ tịch Barcelona mà thôi".

Nhà báo Jota Jordi cũng tiết lộ chi tiết Messi bị "ép" giảm thêm 30% lương sau khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng (giống như thông tin từ Toni Juanmarti). Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng hai cha con Messi đã thực sự cảm thấy bị "phản bội". Họ cho rằng Joan Laporta cũng giống như cựu Chủ tịch Bartomeu.

Ngoài ra, cũng theo nhà báo này, Joan Laporta sẽ thực hiện chiến dịch "bàn tay sắt", khi yêu cầu toàn bộ đội bóng Barcelona giảm lương. CLB sẽ kiện những "kẻ chống đối" không chịu giảm lương ra tòa. Ông muốn hướng tới 20 triệu euro lợi nhuận trong năm đầu nhiệm kỳ của mình, để tạo uy tín.

Nhiều bí mật động trời ở vụ Messi rời Barcelona bị phanh phui - 3

Mối quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta không hề êm thấm như những gì xuất hiện trước công chúng.

Tờ Sport Yahoo (phiên bản Tây Ban Nha) nhấn định: "Những vụ bê bối trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng tới Chủ tịch Joan Laporta, người từng được xem là cứu tinh của CLB. Điều đó có thể khiến ông gặp nhiều thách thức trong nhiệm kỳ của mình".

Cha của Messi, ông Jorge Messi được cho là đã đàm phán xong với CLB PSG. Theo đó, hai bên đạt thỏa thuận về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (kèm theo tùy chọn gia hạn một năm). Trong đó, Messi sẽ nhận lương khoảng 40 triệu euro/năm (sau thuế).

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định rằng thương vụ này sẽ được PSG thông báo chính thức ngay trong ngày hôm nay (8/8). Sau buổi họp báo chia tay Barcelona vào lúc 12h00 (theo giờ địa phương), Messi sẽ sang Paris để ký hợp đồng với PSG.