1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch thi đấu SEA Games ngày 6/5: Việt Nam chờ HCV ở điền kinh, bơi lội

Kim Anh

(Dân trí) - Tâm điểm trong ngày thi đấu 6/5 của đoàn thể thao Việt Nam là cuộc tranh tài ở môn điền kinh, bơi lội, karate, vovinam…

Nội dung marathon nam nữ thi đấu sớm nhất trong ngày, vào lúc 6h sáng. Ở marathon nam, Việt Nam có đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh.

Chuẩn bị cho giải đấu, vận động viên (VĐV) người Bình Phước có mặt tại Siem Reap từ 19/4. So với kỳ SEA Games trên sân nhà, lần này chân chạy 28 tuổi đối mặt với nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, chủ nhà Campuchia nhập tịch một VĐV gốc Trung Quốc. Đây là một bất ngờ lớn với các đội tham dự ở nội dung marathon. Được biết, VĐV nhập tịch này chạy 42,195km trong khoảng 2 giờ 15 phút, tức là hơn HCV của Nguyên Thanh ở SEA Games 31 tới…trên 10 phút.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 6/5: Việt Nam chờ HCV ở điền kinh, bơi lội - 1

Đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh (Ảnh: T.P).

Theo đăng ký, marathon nam có 14 tuyển thủ tham dự, trong đó có Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng của Việt Nam và các VĐV của Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Timor Leste.

Trong khi đó ở nội dung marathon của nữ, Lê Thị Tuyết được kỳ vọng lớn khi vừa vô địch quốc gia Marathon ở Lai Châu cuối tháng 3 vừa qua, với thành tích 2 giờ 54 phút 33. Trước đó, VĐV 19 tuổi đạt thành tích 2 tiếng 47 phút 03 giây, giành HCV và phá kỷ lục tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022.

Ở môn đi bộ, các tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh cũng được kỳ vọng giành ít nhất 1 HCV. Môn đi bộ thi đấu vào lúc 16h chiều.

Trên đường đua xanh, các kình ngư Việt Nam tranh tài ở 6 nội dung, trong đó những gương mặt được kỳ vọng có Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thúy Hiền...

Lịch thi đấu SEA Games ngày 6/5: Việt Nam chờ HCV ở điền kinh, bơi lội - 2

Bơi lội Việt Nam quyết "mở hàng" HCV (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cờ ốc chính thức được trao HCV trong ngày hôm nay, ở nội dung đôi nữ 60 phút của Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân. Hai kỳ thủ của Việt Nam sau khi vô địch, sẽ có trận đấu cuối cùng gặp đối thủ Lào.

Karate có 6 nội dung chung kết ở các nội dung biểu diễn và đối kháng, Vovinam có 7 nội dung chung kết, xe đạp địa hình có 2 nội dung chung kết… đều là những môn có thể mang về nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam còn tham dự các môn pencak silat, bóng chuyền nam, bi sắt, kun bokator, boxing, bóng rổ 3x3, Jiu Jitsu, Esports...

Cũng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu được dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Myanmar, vào lúc 16h00.