1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhà vô địch điền kinh bị cấm thi đấu 3 năm vì làm giả giấy tờ

Sông Lam

(Dân trí) - Để né tránh việc kiểm tra xét nghiệm doping, VĐV đang giữ kỷ lục ở đường chạy 1000m người Kenya là Nelly Jepkosgei đã làm giả giấy tờ bị tai nạn, khiến cô bị cấm thi đấu 3 năm.

Khi các nhân viên xét nghiệm phòng chống doping tới nhà, VĐV đang giữ kỷ lục ở đường chạy 1000m Nelly Jepkosgei không có mặt. Chồng của Nelly thông báo vợ mình đang phải vào viện để thăm em gái vừa bị tai nạn cấp cứu. Các nhân viên của Tổ chức Liêm chính Điền kinh đã chờ Nelly trở về nhà trong một thời gian dài nhưng rồi nữ VĐV 29 tuổi vẫn không xuất hiện.

Nelly sau đó đã gửi email đến Tổ chức Liêm chính Điền kinh kèm theo giấy tờ xác nhận về vụ tai nạn bất ngờ, khiến cô phải ở lại cùng em gái trong vài ngày và "không thể làm gì khác ngoài việc cung cấp xác nhận của bệnh viện".

Nhà vô địch điền kinh bị cấm thi đấu 3 năm vì làm giả giấy tờ - 1

Nelly Kepkosgel bị cấm thi đấu 3 năm vì làm giả giấy tờ để trốn tránh việc xét nghiệm doping

Tuy nhiên, các nhân viên của Tổ chức Liêm chính điền kinh sau khi liên lạc với cảnh sát Kenya đã bóc mẽ sự dối trá của Nelly Jepkosgei, khi cảnh sát cho biết không có hồ sơ nào về vụ tai nạn như trên xảy ra. Bệnh viện chuyển tuyến quận Kapsabet sau đó cũng xác nhận rằng các tài liệu đã được giả mạo và khẳng định tên cùng chữ ký của bác sĩ trong giấy xác nhận không hề tồn tại ở bệnh viện này.

Nelly Jepkosgei đã bị Tổ chức Liêm chính Điền kinh cấm thi đấu 4 năm, nhưng rồi được giảm xuống còn 3 năm khi VĐV người Kenya thừa nhận mình đã làm giả giấy tờ để né tránh việc xét nghiệm doping.

Theo tờ RT, hiện tại Nelly Jepkosgel đang làm thủ tục chuyển đổi quốc tịch từ Kenya sang Bahrain để có thể góp mặt ở Olympic Tokyo 2021 vào tháng 8 tới.