1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhà báo thân Ronaldo kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Nhà báo Piers Morgan cũng như nhiều người hâm mộ đã chỉ trích mạnh mẽ về quyết định "cấm cửa" các phóng viên tham dự họp báo của Man Utd hôm 5/12.

"Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi hy vọng tất cả nhà báo khác sẽ tẩy chay cuộc họp báo của Man Utd để đoàn kết với các đồng nghiệp của họ. Và tôi cũng sẽ nói như vậy nếu Arsenal hành xử như thế này", nhà báo Piers Morgan lên tiếng chỉ trích Man Utd sau khi "Quỷ đỏ" quyết định "cấm cửa" 4 phóng viên của các tờ báo lớn nước Anh tham dự buổi họp báo trước trận gặp Chelsea.

Piers Morgan là nhà báo có mối quan hệ thân thiết nhất với Cristiano Ronaldo. Ông là người có loạt bài phỏng vấn CR7 hồi tháng 11 năm ngoái, nội dung chủ yếu chỉ trích cách hành xử của Man Utd với Ronaldo. Sau vụ việc chấn động này, Ronaldo đã chia tay Man Utd để gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia.

Nhà báo thân Ronaldo kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay Man Utd - 1

Nhà báo Piers Morgan kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay các cuộc họp báo của Man Utd (Ảnh: Instagram).

Theo đó, 4 nhà báo gồm Kaveh Solhekhol, Trưởng ban thể thao của tờ Sky Sports; nhà báo Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News; nhà báo David McDonnell của tờ The Mirror và nhà báo Rob Dawson của tờ ESPN đã bị đội chủ sân Old Trafford cấm tham dự buổi họp báo trước trận đại chiến giữa Man Utd và Chelsea thuộc vòng 15 Premier League sẽ diễn ra vào 03h15 ngày 7/12.

Nguyên nhân khiến 4 nhà báo nói trên bị Man Utd "cấm cửa" là do cùng lan truyền thông tin 50% ngôi sao trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" đã không còn ủng hộ HLV Ten Hag sau những trận thua đáng xấu hổ trên mọi đấu trường mùa giải này.

"Hôm nay chúng tôi đang có hành động chống lại một số cơ quan báo chí. Man Utd làm thế không phải để đáp trả những câu chuyện được xuất bản mà chúng tôi không thích, mà để họ cần phải liên hệ với chúng tôi trước và cho chúng tôi cơ hội nhận xét, phản biện hoặc giải thích rõ hơn", một tuyên bố trên trang chủ của Man Utd nói về việc cấm các nhà báo tham dự buổi họp báo nói trên.

Nhà báo thân Ronaldo kêu gọi đồng nghiệp tẩy chay Man Utd - 2

HLV Ten Hag bị chỉ trích sau hành động cấm các nhà báo tham dự buổi họp báo trước trận đấu của Man Utd với Chelsea (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, hành động của Man Utd đã khiến nhiều người hâm mộ chê cười. "Loại hành vi này không thể chấp nhận được và chỉ có những HLV tầm thường mới xử sự như vậy", một cổ động viên (CĐV) chỉ trích HLV Ten Hag đứng đằng sau quyết định của Man Utd.

"Che giấu điểm yếu của mình trước các nhà báo. Thật không ra gì", một người khác bày tỏ. Một người khác lại nói: "Làm báo không phải là một tội ác. Tất cả các nhà báo nên đứng lên chống lại điều này và chứng tỏ sự đoàn kết của mình".

"Man Utd đang tan rã và lại gặp khủng hoảng… Ten Hag sẽ không tồn tại được lâu nữa," một CĐV khác khẳng định.

"Một CLB vĩ đại một thời đang loạng choạng từ tình trạng hỗn loạn này đến tình trạng hỗn loạn khác, tự bắn vào chân mình khi cấm cửa các phóng viên. Nếu truyền thông thông tin sai sự thật thì họ nên phản biện. Họ làm thế chỉ cho thấy mình kém cỏi hơn mà thôi", tờ Daily Star bình luận về hành động của Man Utd.