1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bực tức vì thông tin nội bộ bị rò rỉ, HLV Ten Hag "cấm cửa" các nhà báo

Sông Lam

(Dân trí) - Theo yêu cầu của HLV Erik Ten Hag, Man Utd đã "cấm cửa" 4 phóng viên ở các cơ quan truyền thông lớn của Anh tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Chelsea vào ngày 7/12 tới đây.

Trưởng ban thể thao của tờ Sky Sports, Kaveh Solhekhol, nhà báo Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News, nhà báo David McDonnell của tờ The Mirror và nhà báo Rob Dawson của tờ ESPN đã bị đội chủ sân Old Trafford cấm tham dự buổi họp báo trước trận đại chiến giữa Man Utd và Chelsea thuộc vòng 15 Premier League sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới đây, theo tiết lộ của tờ Talksport.

Bực tức vì thông tin nội bộ bị rò rỉ, HLV Ten Hag cấm cửa các nhà báo - 1

4 nhà báo bị cấm tham dự buổi họp báo của HLV Ten Hag trước trận đấu giữa Man Utd với Chelsea (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân khiến 4 nhà báo nói trên bị Man Utd "cấm cửa" là do cùng lan truyền thông tin 50% ngôi sao trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" đã không còn ủng hộ HLV Ten Hag sau những trận thua đáng xấu hổ trên mọi đấu trường mùa giải này.

"Hôm nay chúng tôi đang có hành động chống lại một số cơ quan báo chí. Chúng tôi làm thế không phải để đáp trả những câu chuyện được xuất bản mà chúng tôi không thích, mà để họ cần phải liên hệ với chúng tôi trước và cho chúng tôi cơ hội nhận xét, phản biện hoặc giải thích rõ hơn", một tuyên bố trên trang chủ của Man Utd nói về việc cấm các nhà báo tham dự buổi họp báo nói trên.

Man Utd cũng không đề cập hành động "cấm cửa" các nhà báo chỉ có hiệu lực ở trận gặp Chelsea hay có thể kéo dài hơn.

Đáng chú ý, ở buổi họp báo trước trận đấu với The Blues, HLV Ten Hag cũng đã lên tiếng về những tin đồn về sự mất đoàn kết trong CLB.

"Tôi luôn lắng nghe các cầu thủ của mình và tôi luôn cho họ cơ hội để nói, nếu các cầu thủ có quan điểm khác thì tất nhiên tôi sẽ lắng nghe", chiến lược gia người Hà Lan khẳng định.

"Nhưng hiện tại chưa ai thể hiện bất đồng quan điểm với tôi. Toàn đội chỉ trao đổi về việc họ muốn chơi chủ động, năng động, nhiệt huyết, đó là điều họ muốn. Bạn có thể thấy các cầu thủ ủng hộ tôi sau những màn trình diễn trước Everton (thắng 3-0) hay Galatasaray (hòa 3-3).

Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể ghi được những bàn thắng như đã làm trước Everton nếu các cầu thủ không chấp nhận chiến thuật của tôi không? Tôi chắc chắn các cầu thủ vẫn đang ủng hộ tôi.

Ví dụ, bạn có thể thấy màn lội ngược dòng trước Brentford (thắng 2-1), trận Burnley (thắng 1-0), trận Fulham (thắng 1-0). Bạn có thể thấy rằng bạn không thể chơi thứ bóng đá tuyệt vời như chúng tôi đã làm gần đây nếu không có sự đoàn kết", nhà cầm quân 53 tuổi bày tỏ.

Bực tức vì thông tin nội bộ bị rò rỉ, HLV Ten Hag cấm cửa các nhà báo - 2

Man Utd đang gặp nhiều khó khăn trên mọi đấu trường ở mùa giải này (Ảnh: Getty).

Đề cập đến việc các nhà báo lan truyền những thông tin nội bộ phòng thay đồ lục đục, HLV Ten Hag cho biết: "Không phải trong phòng thay đồ. Tất nhiên có rất nhiều tin đồn về việc xem xét chiến lược được thực hiện nội bộ, nhưng không phải là chúng tôi bị phân tâm bởi điều đó.

Man Utd đang trên một hành trình, một lộ trình, chúng tôi biết mình vẫn đang trong quá trình chuyển đổi nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Bạn có thể thấy cách Man Utd xây dựng đội hình, phát triển nó, các cầu thủ trẻ đang gia nhập như thế nào và bạn sẽ thấy tiềm năng họ có thể đóng góp cho một Man Utd rất thành công trong tương lai".

Sau 14 vòng đấu, đoàn quân của HLV Ten Hag hiện đứng thứ 7 tại Premier League sau thất bại 0-1 trước Newcastle vào cuối tuần qua. "Quỷ đỏ" chỉ ghi được 16 bàn thắng trong cả mùa giải và đã thua 6 trận.

Ở đấu trường Champions League, Man Utd đang đứng cuối bảng khi chuẩn bị bước vào vòng đấu cuối cùng. Đội chủ sân Old Trafford cần phải đánh bại Bayern Munich và hy vọng Copenhagen và Galatasaray có tỷ số hòa để có thể giành vé vào vòng 1/8.