Nhà báo Hà Lan nói thẳng về việc tuyển Indonesia nhập tịch ồ ạt
(Dân trí) - Nhà báo Hà Lan Vincent Schildkamp cho rằng chính sách nhập tịch ồ ạt các cầu thủ từ Hà Lan không tốt cho sự phát triển của bóng đá Indonesia.
Trong trận ra mắt của HLV Patrick Kluivert, Indonesia đã gây thất vọng lớn khi thảm bại với tỷ số 1-5 trước Australia ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Kết quả này khiến cho Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) gặp khó trong cuộc đua giành tấm vé tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Indonesia với 10 cầu thủ gốc Hà Lan ra sân vẫn thua 1-5 trước Australia (Ảnh: Getty).
Đáng chú ý, trong trận đấu đó, HLV Kluivert đã tung ra đội hình chính gồm 10/11 cầu thủ gốc Hà Lan. Chỉ có một cầu thủ bản địa ra sân là Marselino Ferdinan. Trong những năm qua, Indonesia đã triệu tập tới 20 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Làn sóng này vẫn chưa dừng lại khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch khác sẵn sàng khoác áo đội tuyển Indonesia.
Nhà báo Vincent Schildkamp đã nhìn nhận về vấn đề nhập tịch của bóng đá Indonesia trong chương trình Voetbalpraat của đài ESPN Hà Lan. Ông chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên khi mọi người tập trung vào nội dung trận đấu. Những gì xảy ra giống như một trò đùa đúng không?"
Trong những năm qua, Indonesia đã cấp quốc tịch cho hơn 20 cầu thủ gốc Hà Lan với tham vọng giành vé dự World Cup. Trước đây, CLB Beerschot (Bỉ) có 11 cầu thủ Bờ Biển Ngà. Ai cũng bàn tán xôn xao về vấn đề này. Qatar từng nhập tịch nhiều cầu thủ Brazil cũng gây ra rất nhiều tranh cãi.
Nhưng giờ đây, người hâm mộ lại nghĩ rằng nhiều cầu thủ Hà Lan khoác áo đội tuyển Indonesia là điều tuyệt vời, chỉ vì họ là những người Hà Lan. Nó có phải xu hướng chung hiện nay không? Thật tuyệt".

Chính sách nhập tịch không thể giúp bóng đá Indonesia phát triển (Ảnh: Getty).
Ông Vincent Schildkamp nhấn mạnh rằng việc nhập tịch ồ ạt các cầu thủ Hà Lan không giúp ích gì cho bóng đá Indonesia: "Điều đó (việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ) không giúp ích gì cho bóng đá Indonesia. Dù theo cách nào đó thì đây là cách làm bóng đá mang tính cơ hội.
Nếu sau trận thua 1-5 trước Australia, tuần sau đội tuyển Indonesia lại thua 0-1 trước Bahrain thì toàn bộ sự việc này sẽ sáng tỏ".
Để phục vụ kế hoạch "Hà Lan hóa", Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã sa thải HLV Shin Tae Yong và bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert và dàn cộng sự người Hà Lan. Tuy nhiên, sau trận thua 1-5 trước Australia, HLV Kluivert đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích. Cổ động viên Indonesia đã lên tiếng kêu gọi sa thải chiến lược gia người Hà Lan và mời HLV Shin Tae Yong trở lại "ghế nóng".
Trận đấu tiếp theo của Indonesia ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 là cuộc đọ sức trên sân nhà Bung Karno trước Bahrain vào ngày 25/3. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Vạn đảo bắt buộc phải thắng nếu muốn hy vọng giành vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: AFC).