1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyễn Thị Huyền "hụt" HCV SEA Games vì lý do bất ngờ

An An

(Dân trí) - Bước vào nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền được kỳ vọng sẽ bảo vệ tấm HCV, nhưng cô chỉ giành HCB. Điều đáng nói, VĐV Việt Nam đã gặp bất lợi từ cách sắp xếp làn thi đấu khó hiểu của Ban tổ chức.

Chiều nay (9/5), Nguyễn Thị Huyền tranh tài tại nội dung 400m nữ. Cô rất tự tin bảo vệ tấm HCV ở nội dung sở trường của mình tại SEA Games 32. Trước đó, vận động viên (VĐV) Việt Nam giành HCV ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

Tuy nhiên, dù là đương kim vô địch nhưng Nguyễn Thị Huyền bất ngờ bị Ban tổ chức xếp vào làn chạy số 7. Đây là làn thi đấu dành cho các VĐV có thành tích thấp. Bất lợi này khiến sự cố gắng của Nguyễn Thị Huyền không đủ để giành HCV. VĐV Việt Nam chỉ về thứ 2 sau đối thủ người Malaysia.

Nguyễn Thị Huyền hụt HCV SEA Games vì lý do bất ngờ - 1

Nguyễn Thị Huyền không thể bảo vệ tấm HCV điền kinh 400m nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Dù tôi biết đối thủ của mình rất mạnh, nhưng thành tích của VĐV người Malaysia so với tôi không phải là quá kinh khủng. Tôi không hiểu vì sao Ban tổ chức lại sắp xếp đương kim vô địch thi đấu ở làn 7. Đó là vị trí rất bất lợi. Nếu được chạy ở những làn trong, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút", Nguyễn Thị Huyền bày tỏ.

"Tôi cũng có thắc mắc HLV vì sao lại bị đẩy ra tận ngoài làn 7. Đây là làn dành cho những VĐV không có thành tích tốt, hoặc chưa đăng ký thành tích, trong khi tôi có vài kỳ vô địch SEA Games, lại đang là đương kim vô địch.

Dĩ nhiên sau đó tôi phải tự nhủ rằng dù ở làn nào thì mình cũng phải thi đấu hết sức. Nhưng tôi đã không đạt được thành tích tốt nhất và điều đó thực sự là tiếc nuối", Nguyễn Thị Huyền nói thêm.

Về đối thủ Malaysia giành HCV, Nguyễn Thị Huyền cho biết cô không bị bất ngờ bởi VĐV này mới phá kỷ lục Đông Nam Á cách đây một tháng. Tuy nhiên, VĐV người Malaysia khi thi đấu ở SEA Games 32 cũng không đạt thành tích tốt nhất.