1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồng đội dính doping, Nguyễn Thị Huyền và Bùi Thị Thu Thảo được đôn lên HCV

Sông Lam

(Dân trí) - Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã· chính thức thông báo công khai về danh tính các vận động viên (VĐV) dùng doping và thành tích của 5 VĐV điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ bị hủy.

Ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á ngày 4/5 tại Phnom Penh (Campuchia), danh tính các tuyển thủ dính doping ở SEA Games 31 đã được thông báo.

Theo đó, Việt Nam có 5 tuyển thủ đã dính doping tại SEA Games 31 gồm Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới và Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), các thành tích của các VĐV dính doping sẽ bị hủy bỏ. Những khoản thưởng mà các VĐV này được nhận theo quy định của Nhà nước cũng phải trả lại. Thưởng nóng cũng phải trả lại Ủy ban Olympic Việt Nam.

Đồng đội dính doping, Nguyễn Thị Huyền và Bùi Thị Thu Thảo được đôn lên HCV - 1

Quách Thị Lan nằm trong số 5 VĐV Việt Nam bị tước huy chương ở SEA Games 31 do dính doping (Ảnh: Mạnh Quân).

Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan nằm ở nhóm giành HCV tiếp sức 4 x 400 m nữ tại SEA Games 31. Nên tấm HCV này bị hủy. Hai VĐV còn lại của nhóm tiếp sức này, mặc dù không dùng doping là Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng cũng buộc phải trả lại HCV. Đội tiếp sức Thái Lan từ HCB được đôn lên nhận HCV nội dung này.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Huyền, VĐV giành HCB nội dung 400 m rào nữ tại SEA Games 31, sẽ được đôn lên thành HCV vì ở nội dung này, người nhận HCV là Quách Thị Lan.

VĐV Khuất Phương Anh bị tước HCV nội dung 800 m nữ và HCB 1.500 m nữ tại SEA Games 31 và các huy chương nói trên sẽ được trao lại cho VĐV nước khác (giành HCB và HCĐ đôn lên).

Quách Thị Lan cũng bị tước HCĐ nội dung 400 m nữ tại SEA Games 31, trao lại cho VĐV đứng thứ 4 nội dung này. 

VĐV Vũ Ngọc Hà bị hủy HCV nội dung nhảy xa. Do cô dùng doping nên HCV được trao lại cho đồng đội là Bùi Thị Thu Thảo (SEA Games 31, Thảo giành HCB). Hà cũng giành HCB nội dung nhảy 3 bước nữ và bị hủy luôn thành tích này. 

VĐV Lê Ngọc Phúc bị hủy HCĐ nội dung 400 m nam và HCB tiếp sức 4 x 400 m nam). Các VĐV cùng nhóm tiếp sức với Phúc cũng phải trả lại HCB dù không dính doping, gồm Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng.

Các VĐV dính doping và bị hủy thành tích ở SEA Games phải nộp lại bao nhiêu tiền?

Vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế được hưởng mức thưởng bằng tiền theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP. Theo đó:

+ Đạt huy chương vàng: 45 triệu đồng;

+ Đạt huy chương bạc: 25 triệu đồng;

+ Đạt huy chương đồng: 20 triệu;

+ Phá kỷ lục: 20 triệu đồng.

Do đó khi vận động viên nhận HCV tại SEA Games 31 sẽ nhận được số tiền là 45 triệu đồng, chưa tính đến trường hợp được thưởng khi phá kỷ lục.

Không chỉ phải nộp lại tiền thưởng, các VĐV còn bị cấm tham dự cấm thi đấu 4 năm cũng như không được tham dự SEA Games 32.