1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ do đạp vào người Pranata

(Dân trí) - Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần tìm kiếm bàn gỡ, thủ môn Nguyên Mạnh đã bị đuổi khỏi sân ở hiệp 2 và Quế Ngọc Hải buộc phải làm thủ môn bất đắc dĩ, khiến thầy trò HLV Hữu Thắng không thể vượt qua đối thủ Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Thủ thành Nguyên Mạnh bị đuổi khỏi sân ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, khiến đội chủ nhà rơi vào thế bất lợi. Khán giả trên sân lẫn khán giả xem truyền hình đã không hiểu lý do gì khiến Nguyên Mạnh bị đuổi.


Thẻ đỏ của Nguyên Mạnh chính là bước ngoặt của trận đấu

Thẻ đỏ của Nguyên Mạnh chính là bước ngoặt của trận đấu

Tuy nhiên sau khi xem lại pha quay chậm thì Nguyên Mạnh đã có hành động đạp vào lưng trung vệ Pranata của Indonesia sau pha tranh chấp từ một quả phạt góc.

Thời điểm Nguyên Mạnh bị đuổi thì Việt Nam đang bị dẫn 1-0 (phút 75) và đã hết quyền thay người, buộc huấn luyện viên Hữu Thắng phải để hậu vệ Quế Ngọc Hải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ.

Trong hiệp phụ, Quế Ngọc Hải phải vào lưới nhặt bóng 1 lần từ quả penalty. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và Indonesia giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 lượt là 4-3. Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết AFF Cup 2016.

T.L

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016