1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyễn Huy Hoàng lỡ cơ hội giành huy chương Asiad 19 ở 50m cuối

Sông Lam
Asiad 19

(Dân trí) - Niềm hy vọng của đội tuyển bơi Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng đã lỡ hẹn với tấm huy chương đồng (HCĐ) Asiad 19 ở nội dung sở trường 1.500m tự do nam.

Trong ngày tranh tài 26/9 tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Huy Hoàng được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành huy chương khi anh bước vào phần thi sở trường nội dung 1.500m tự do nam.

Đây là nội dung Huy Hoàng đã từng giành được tấm HCB ở Asiad 2018 trên đất Indonesia. Tuy nhiên với thành tích 15 phút 4,06 giây, kình ngư của Việt Nam chỉ có thể cán đích thứ 4 ở nội dung 1.500m tự do.

Thực tế, Huy Hoàng đã ở rất gần với thành tích của vận động viên đoạt HCĐ là Takeda Shogo người Nhật Bản với thành tích chỉ nhỉnh hơn chút xíu là 15 phút 3,29 giây.

Nguyễn Huy Hoàng lỡ cơ hội giành huy chương Asiad 19 ở 50m cuối - 1

Huy Hoàng hụt mất tấm HCĐ nội dung 1.500m tự do nam khi để thua kình ngư người Nhật Bản ở khoảng 50m cuối (Ảnh: Tuấn Bảo).

Thậm chí, kình ngư của Việt Nam đã xếp thứ ba cho đến 50m cuối cùng nhưng Huy Hoàng bất ngờ bị đối thủ Nhật Bản bứt phá ở những mét cuối và đánh mất tấm HCĐ một cách đáng tiếc.

Ở nội dung này, HCV thuộc về Fei Liwei của Trung Quốc với thành tích 14 phút 55,47 giây, hơn kình ngư giành HCB người Hàn Quốc Kim Woomin 5,6 giây.

Thành tích của Huy Hoàng hôm nay (15 phút 4,06 giây) tốt hơn nhiều so với 15 phút 11,24 giây khi anh giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở đường bơi 1.500m là 14 phút 58,14 giây tại SEA Games 30.

Nguyễn Huy Hoàng lỡ cơ hội giành huy chương Asiad 19 ở 50m cuối - 2

Nguyễn Huy Hoàng để thua đối thủ người Nhật Bản chỉ 0,77 giây và lỡ hẹn với tấm HCĐ Asiad 19 (Ảnh: Asian Games).

Dù không giành được huy chương, nhưng thành tích của Huy Hoàng giúp anh đạt chuẩn B Olympic nội dung 1.500m tự do nam ở Olympic Paris 2024 sắp tới.

"Điểm yếu của tôi là xuất phát chậm. Quả thật ngày hôm nay tâm lý thi đấu của tôi không được tốt. Ở Asiad 18, tôi bơi với một tinh thần thoải mái hơn nhiều. Sau khi từng giành được HCB tại đấu trường này rồi nên tôi phải chịu sức ép tâm lý.

Dù vậy tôi sẽ nỗ lực tối đa để có thành tích tốt nhất ở nội dung 800m tự do nam", Huy Hoàng chia sẻ sau khi lỡ cơ hội giành huy chương tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Thất bại ở nội dung sở trường của mình, nhưng Huy Hoàng vẫn còn hai nội dung đáng kỳ vọng là bơi 400m và 800m tự do. Trước đó, anh thi nội dung tiếp sức 4x200 m tự do và đứng thứ 6 chung cuộc.

Dòng sự kiện: Asiad 19