1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyễn Anh Tú giành huy chương bạc bóng bàn SEA Games 32

Sông Lam

(Dân trí) - Tay vợt Nguyễn Anh Tú đã thất bại trong việc giành HCV nội dung đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 32, khi anh để thua thần đồng Singapore, Izaac Quek với tỷ số 0-4.

Nguyễn Anh Tú đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân trong trận bán kết diễn ra sáng 16/5 với tỷ số chung cuộc 4-1.

Tuy nhiên, đối thủ của Anh Tú ở trận chung kết là Izaac Quek, tay vợt 17 tuổi được mệnh danh là "thần đồng bóng bàn" của Singapore. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Quek không phải là cái tên tầm thường khi hiện đang xếp hạng 68 thế giới. 

Nguyễn Anh Tú giành huy chương bạc bóng bàn SEA Games 32 - 1

Nguyễn Anh Tú không thể vượt qua tay vợt hạng 68 thế giới Izaac Quek ở trận chung kết nội dung đơn nam môn bóng bàn SEA Games 32 (Ảnh: Sport TV).

Trong năm nay, Quek đã tạo ra nhiều chiến thắng ấn tượng trước những tay vợt xếp trên. Trong đó có việc đánh bại Sharath Kamal Achanta (Ấn Độ), người đứng hạng 51 thế giới và là đương kim vô địch Đại hội Khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games).

Đáng chú ý, tại vòng bảng nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Tú từng phải nếm mùi thất bại trước chính Izaac Quek với tỷ số 1-3.

Dù đặt nhiều kỳ vọng khi gặp lại nhau ở trận chung kết, Nguyễn Anh Tú đã không thể tạo ra cú sốc cho bóng bàn Việt Nam khi để thua nhanh chóng trước Izaac Quek với tỷ số chung cuộc 0-4.

Izaac Quek đã thể hiện bản lĩnh của một tay vợt được đào tạo bài bản ở châu Âu, liên tục dẫn trước điểm số ở mỗi set đấu. Rất nhiều người hâm mộ theo dõi trận chung kết giữa Nguyễn Anh Tú và Izaac Quek đều phải thừa nhận tấm HCV của VĐV Singapore là hoàn toàn xứng đáng.

Đáng chú ý, trước khi giành HCV nội dung đơn nam, Izaac Quek và người đồng đội Koen Pang của Singapore cũng đã giành HCV nội dung đôi nam sau khi đánh bại 2 tay vợt Javen Choong và Wong Qi Shen của Malaysia với tỷ số 3-1 (11-3, 8-11, 11-8 và 11-4). 

Như vậy đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 thành công với mục tiêu giành được ít nhất 1 HCV (nội dung đôi nam nữ). Ngoài ra chúng ta còn có 1 HCB (nội dung đơn nam), 3 HCĐ (các nội dung đồng đội nam, đơn nữ và đơn nam).