1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Tây Ban Nha và tham vọng vô địch Champions League

(Dân trí) - Vòng 1/8 Champions League đã kết thúc đúng với dự đoán, không hề có bất ngờ nào từ phía các đội bóng được đánh giá là cửa dưới. Tây Ban Nha chiếm số đông ở vòng tứ kết với 3 đại diện và giấc mơ vô địch Champions League đang đến với người Tây Ban Nha.

Nhìn tổng thể vòng 1/8, bóng đá Tây Ban Nha chính là những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Người hâm mộ đã chờ đợi về một trận cầu tưng bừng giữa Barcelona và Man City nhưng rốt cuộc, sự thiếu kinh nghiệm tại đấu trường châu lục của Man “xanh” đã khiến cặp đấu này không còn hấp dẫn.


Real Madrid đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay

Real Madrid đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay


Barcelona đã dễ dàng thắng 2-0 và 2-1 mà không tốn quá nhiều sức lực và ghi tên mình ở tứ kết. Dù có ở trong giai đoạn sa sút đến đâu, Barcelona vẫn luôn là một thế lực đáng nể ở Cúp châu Âu và sau hai năm lỗi hẹn, CLB xứ Catatlan khao khát tiếp tục chứng minh sự thống trị của mình ở Champions League.

Đại kình địch của Barcelona, Real Madrid mới là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất ở vòng 1/8. Hai chiến thắng tưng bừng 6-1 và 3-1 trước Schalke khiến các nhà cái đánh giá họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Người Madrid đã chờ đợi 14 năm cho giấc mơ Decima và đây là mùa giải cơ hội đến với Real Madrid lớn nhất.

HLV Ancelotti đã từng chinh phục được đỉnh cao này cùng AC Milan và lần này, người Madrid chờ đợi nhiều vào cái duyên ở châu Âu của chiến lược gia người Italia. Bên cạnh đó, phong độ chói sáng của cặp ngôi sao đắt giá nhất thế giới Bale-Ronaldo là điểm tựa lớn nhất cho tham vọng của Real Madrid năm nay.

Cùng với Barcelona và Real Madrid, Atletico cũng giương cao ngọn cờ Tây Ban Nha ở châu Âu. Bị đánh giá yếu hơn đối thủ Milan, nhưng CLB thành Madrid đã chơi tưng bừng để thắng với tổng tỷ số chung cuộc 5-1. Đó là hai trận đấu mà Diego Costa và đồng đội đã chơi trên chân hoàn toàn trước Rossoneri.


Barcelona vẫn luôn dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường châu lục

Barcelona vẫn luôn dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường châu lục


Sau 17 năm, Atletico mới lại có mặt ở một vòng tứ kết Champions League và nhìn phong độ hiện tại của đội bóng này, họ đủ khả năng tiến sâu năm nay. Điểm hạn chế duy nhất của Rojiblancos là họ đánh vướng cuộc đua vô địch tại La Liga và lực lượng mỏng có thể ảnh hưởng đến khả năng chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Mặc dù vậy, việc cả ba đại diện Real Madrid, Barcelona, Atletico cùng thăng hoa mang đến cho người Tây Ban Nha hy vọng về một sự thống trị ở Cúp châu Âu. Nếu lá thăm vòng tứ kết may mắn, La Liga hoàn toàn có thể chờ đợi về cơ hội có 3 đại diện xuất hiện tại tứ kết.

Còn nhờ năm 2000, Tây Ban Nha có 3 đại diện ở bán kết và Real Madrid (loại Bayern Munich) đã đánh bại Valencia (loại Barca) trong trận chung kết nội bộ. Năm 2001, Barca, Real, Valencia cũng hiện diện trong danh sách 4 đội mạnh nhất nhưng rốt cuộc, Bayern Munich mới lên ngôi vô địch sau khi hạ gục Valencia ở chung kết.

Từ năm 2011 đến nay, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều có mặt ở bán kết, trong khi riêng Barca luôn có mặt ở nhóm 4 đội mạnh nhất kể từ năm 2008 đến nay (hai lần vào chung kết và đều vô địch vào các năm 2009, 2011).


Atletico đang là hiện tượng thú vị ở Champions League năm nay

Atletico đang là hiện tượng thú vị ở Champions League năm nay


Nhưng bóng đá Tây Ban Nha không chỉ có Barcelona mà Real Madrid với thực lực đáng gớm mới chính là niềm hy vọng lớn nhất. Ngoài ra, với tâm lý thoải mái cùng phong độ ổn định, Atletico hoàn toàn có thể là hiện tượng thú vị ở giải năm nay.

Mặc dù vậy, 5 đối thủ còn lại của bóng đá Tây Ban Nha ở tứ kết hứa hẹn sẽ vô cùng đáng gờm. Bayern Munich và Dortmund là hai đại diện hàng đầu nước Đức, đồng thời là nhà vô địch, á quân mùa trước. MU, Chelsea luôn là thế lực đáng gờm của nước Anh tại châu lục, trong kho PSG sở hữu đội hình khá mạnh.

Đó sẽ là những thách thức cho người Tây Ban Nha, cho giấc mơ thống trị châu lục năm nay. Tuy nhiên, điều trước mắt mà người dân xứ sở bò tót chờ đợi là 3 đội bóng thân yêu tránh nhau ở tứ kết và có cơ sở về một vòng bán kết hoàn hảo như năm 2000 hay 2001.

Kiều My