PhotoStory

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay

Thực hiện: Trọng Vũ - Quang Ninh

(Dân trí) - Hòa chung với người dân Hàn Quốc trên khắp thế giới, những người Hàn Quốc tại TPHCM cũng đổ ra đường xem đội bóng quê nhà đối đầu với Uruguay tối qua (24/11) tại vòng bảng World Cup.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 1

Người Hàn Quốc sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) rất đông. Những ngày đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2022 với người Hàn Quốc không khác ngày hội.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 2

Khu chung cư Sky Garden bên trong Phú Mỹ Hưng thường được gọi là "Seoul của Sài Gòn". Tối 24/11, nhiều hàng quán xung quanh khu vực này tập trung đông người Hàn Quốc để theo dõi đội nhà gặp Uruguay qua những màn hình khổng lồ.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 3

Vừa xem đá bóng, vừa ăn tối, quây quần bên gia đình, đây cũng là một buổi sinh hoạt cộng đồng của những người Hàn Quốc, hướng về quê hương.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 4
Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 5

Cha mẹ, con cái, vợ chồng ngồi bên nhau rất đầm ấm, cùng cổ vũ cho đội bóng quê hương. Đấy cũng là cách mà người Hàn Quốc xa xứ gieo cho thế hệ sau niềm tự hào dân tộc sự đoàn kết hướng về tổ quốc.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 6

Hàn Quốc đối đầu với Uruguay, trận đấu làm đau tim những người hâm mộ xứ Hàn, bởi đối thủ rất mạnh, từng 2 lần vô địch World Cup (1930 và 1950). Đặc biệt, trong trận đấu vừa diễn ra, Uruguay 2 lần sút bóng trúng khung thành Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 7

Ở đầu sân ngược lại, Hàn Quốc cũng vài lần khiến cho hàng thủ Uruguay giật mình, còn những người Hàn Quốc xa xứ phải ôm đầu tiếc nuối.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 8

Anh Grery Kang (34 tuổi) chia sẻ: "Hôm nay tôi rất hào hứng vì đội tuyển của đất nước tôi giành được kết quả thuận lợi khi đối đầu với đội bóng mạnh Uruguay".

"Vẫn có chút tiếc nuối nếu như chúng tôi làm tốt hơn, chắt chiu các cơ hội, Hàn Quốc hoàn toàn có thể giành thắng lợi" - anh Grery Kang nói thêm.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 9

Không chỉ có anh Grery Kang, bất kỳ người Hàn Quốc nào trong buổi tối qua, cũng có những giây phút nín thở chứng kiến đội nhà bị ép sân, rồi tiếc rẻ khi các cầu thủ Hàn Quốc bỏ qua cơ hội tốt.

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 10

Những cô gái Hàn tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới đội tuyển Uruguay. 

Người Hàn Quốc ở TPHCM hào hứng chứng kiến đội nhà cầm hòa Uruguay - 11

Xét toàn cục, kết quả hòa 0-0 với Uruguay là kết quả tốt dành cho Hàn Quốc. Những người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc và học tập tại TPHCM cũng đồng ý với điều này. Giành được 1 điểm trong ngày ra quân với đội cựu vô địch thế giới Uruguay giúp Hàn Quốc nuôi tiếp cơ hội vượt qua vòng bảng.

Hàn Quốc còn 2 trận đấu nữa tại vòng bảng World Cup 2022, gặp Ghana vào ngày 28/11 và gặp Bồ Đào Nha ngày 2/12. Đấy hứa hẹn sẽ là 2 đêm sôi động nữa tại khu "Seoul của Sài Gòn".