Báo thế giới khen Hàn Quốc sau trận hòa Uruguay

Trọng Vũ

(Dân trí) - Với giới chuyên môn, việc Hàn Quốc cầm hòa Uruguay là bất ngờ. Trận đấu được xem là thành công đối với đội bóng châu Á, bởi Uruguay giàu truyền thống hơn hẳn đội bóng xứ Hàn.

Son Heung Min nhạt nhòa, Hàn Quốc chia điểm với Uruguay

Tờ Marca của Tây Ban Nha viết: "Uruguay đã thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc của trận đấu này, khi họ có 2 lần sút trúng khung thành Hàn Quốc".

"Về phía Hàn Quốc, họ cũng đã chơi đủ tốt để cầm hòa đối phương không bàn thắng, cho dù đó là trận hòa nhọc nhằn ở trận mở màn của cả hai tại World Cup 2022", tờ Marca viết thêm.

Báo thế giới khen Hàn Quốc sau trận hòa Uruguay - 1

Hàn Quốc cầm hòa Uruguay là bất ngờ của giải (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, kênh truyền thông danh tiếng ESPN chia sẻ: "Theo thống kê của FIFA, không đội nào trong 2 đội này sút trúng mục tiêu trong suốt trận đấu. Điều này lần đầu xảy ra trong trận đấu tại kỳ World Cup, ở thế kỷ hiện tại".

"Kết quả Hàn Quốc và Uruguay hòa nhau. Những cơ hội tốt nhất là các tình huống dứt điểm trúng khung thành của Diego Godin và Fede Valverde bên phía Uruguay", ESPN thông tin thêm.

Hàn Quốc là đội bóng thứ 3 của châu Á giành điểm ở World Cup 2022, sau Nhật Bản và Saudi Arabia. Khác với 2 đội vừa nêu, Hàn Quốc không thể có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân của mình ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, 1 điểm mà Hàn Quốc giành được trước Uruguay cũng đã là kết quả đáng ghi nhận, là thành công đối với đội bóng châu Á, vì về lý thuyết Uruguay được đánh giá cao hơn hẳn Hàn Quốc. Trong quá khứ Uruguay đã có 2 lần vô địch World Cup (các năm 1930 và 1950).

Báo thế giới khen Hàn Quốc sau trận hòa Uruguay - 2

Son Heung Min thi đấu với mặt nạ, do chấn thương ở vùng mặt trước đó (Ảnh: AP).

Với truyền thông Hàn Quốc, họ không giấu được niềm vui sau trận hòa với đội bóng Nam Mỹ. Tờ Korea Herald của Hàn Quốc viết: "Hàn Quốc cầm hòa đối thủ nặng ký Uruguay với tỷ số 0-0, qua đó nuôi hy vọng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp trong bảng H toàn đối thủ mạnh".

Theo tờ báo này, không đội nào trong trận này vượt qua được hàng thủ của nhau suốt 90 phút trên sân Education City ở Al Rayyan (Qatar). Đội trưởng Son Heung Min bất chấp nỗi lo về sức khỏe đã thi đấu cả trận. Son Heung Min đá bóng với vết thương ở vùng mặt mà anh dính phải tại Champions League hôm 1/11.

Sau trận hòa với Uruguay, đa số người Hàn Quốc cảm thấy hài lòng. Họ không thể mong đợi kết quả tốt hơn nữa trong cuộc đối đầu với nhà cựu vô địch World Cup.

Tờ Korea Herald bình luận: "Mặc dù Hàn Quốc không thể giành được chiến thắng trong ngày ra quân, nhưng việc cầm hòa đội bóng mạnh Uruguay đã là thành tích đáng ghi nhận, vì đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao tại giải năm nay".

Hàn Quốc sẽ đối đầu với Ghana vào ngày 28/11, sau đó sẽ gặp Bồ Đào Nha vào ngày 2/12.