1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga nêu điều kiện dừng chiến ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine phải mang lại kết quả bền vững.

Nga nêu điều kiện dừng chiến ở Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Getty).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/2 tuyên bố nước này sẽ chỉ dừng chiến ở Ukraine khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột"mang lại kết quả chắc chắn, bền vững" mà Moscow có thể chấp nhận được.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Ukraine, với châu Âu, với bất kỳ đại diện nào muốn đạt được hòa bình trên tinh thần thiện chí. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ dừng chiến khi các cuộc đàm phán này mang lại kết quả chắc chắn, bền vững mà Nga có thể chấp nhận được... Tất nhiên, phải tính đến tình hình trên thực địa", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov ca ngợi "lập trường của Mỹ" khi "được nêu ra một cách nhất quán".

Theo ông Lavrov, nhiều quốc gia đang thay đổi lập trường về Ukraine theo hướng "thực tế hơn".

"Chúng tôi không thay đổi lập trường của mình và ghi nhận rằng lập trường của nhiều quốc gia đã trở nên thực tế hơn, những quốc gia hiểu rằng sẽ không thể nhất trí về bất cứ điều gì nếu không có một thỏa thuận lâu dài, bền vững, có thể loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng các cuộc tham vấn với các quan chức Mỹ về việc mở lại đại sứ quán Mỹ tại Moscow và đại sứ quán Nga tại Washington được lên kế hoạch vào tuần này.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga có thể nhận thấy Mỹ thực sự đang cố gắng tìm hiểu các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng ta thực sự có thể thấy rằng Washington đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, và chúng tôi hy vọng việc tìm hiểu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực giải quyết xung đột", ông Peskov nói, bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, không phải Nga mà là Tổng thống Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là những người phải chịu trách nhiệm cho sự bùng nổ của xung đột Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng Washington sẽ đánh giá đầy đủ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine. Đây là điều mà chúng tôi luôn cố gắng hướng sự chú ý của các đối thủ ở châu Âu. Đây cũng là điều mà châu Âu không sẵn sàng làm, cùng với chính quyền Washington trước đây", ông Peskov lưu ý.

"Nếu không xem xét và nắm bắt kỹ lưỡng các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, trên thực tế không thể thực hiện các nỗ lực hiệu quả để giải quyết xung đột", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Trước đó, khi chỉ ra những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn tìm cách kéo Ukraine vào khối quân sự của mình. Một nguyên nhân khác của cuộc xung đột là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga, bao gồm thông qua luật cấm sử dụng tiếng Nga, theo ông Lavrov.

Tổng thống Putin từng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là "kết quả trực tiếp của chính sách gây hấn lâu đời của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh và làm suy yếu quyền của người dân nói tiếng Nga".

Tổng thống Putin khẳng định bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Moscow tuyên bố các mục tiêu chính của Nga khi mở chiến dịch quân sự vào năm 2022 bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo rằng Kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin cũng nhiều lần nêu ra các điều kiện để chấm dứt chiến sự và các bước này là "những gì cần phải làm để chấm dứt giao tranh".

Theo Tass