Người đàn bà thép của Thái Lan nói gì sau khi dính tai nạn?

H. Long

(Dân trí) - Ngày hôm qua, bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) đã lần đầu lên tiếng sau khi tai nạn khi bị thủ thành Kawin thúc cùi chỏ.

Như đã biết, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam đã dính chấn thương mũi sau khi bị thủ môn Kawin thúc cùi chỏ vào mặt trong lúc ăn mừng. Sau đó, bà cảm thấy đau nhiều hơn và phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói gì sau khi dính tai nạn? - 1

Buổi kiểm tra cho thấy Madame Pang không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tin vui cho U23 Thái Lan khi trợ lý của Madame Pang tiết lộ rằng vào sáng hôm qua, bà đã được chụp CT-Scan tại một bệnh viện của Nam Định và không phát hiện gãy xương. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng không thấy máu trong khoang mũi của bà. Thay vào đó, nữ trưởng đoàn Thái Lan chỉ bị chấn thương nhẹ các cơ xung quanh mũi.

Do đó, bà Nualphan Lamsam vẫn tiếp tục ở lại Nam Định để đồng hành cùng đội U23 Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu bán kết SEA Games 31 gặp U23 Indonesia vào ngày 19/5.

Ngay sau đó, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã lên tiếng sau tai nạn. Bà cho biết: "Cảm ơn những lời động viên mà các bạn đã gửi đến tôi. Hiện tại, tình hình sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều và sẵn sàng sát cánh cùng đội U23 Thái Lan. Sự cổ vũ và động viên từ các bạn đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho tôi. Hẹn gặp mọi người trong trận bán kết với U23 Indonesia vào ngày 19/5. Xin nhận lời cảm ơn chân thành từ tôi".

Theo nguồn tin từ tờ MGR Online, ngay sau khi hay tin Madame Pang gặp nạn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, Prawit Wongsuwan đã gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Ông bày tỏ lo lắng và hy vọng bà sớm hồi phục sức khỏe.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói gì sau khi dính tai nạn? - 2

Bà lên tiếng cảm ơn người hâm mộ và hy vọng có thể mang về thành công cho U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, ông Prawit Wongsuwan cũng hy vọng toàn đội U23 Thái Lan có thể giành huy chương vàng ở SEA Games 31, để làm món quà cho những người hâm mộ ở quê nhà.

Sau thành công ở AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Thái Lan, Madame Pang cũng muốn tiếp tục có được vinh quang cùng U23 Thái Lan. Bà đã treo thưởng số tiền 5 triệu bath (tương đương với hơn 3,3 tỷ đồng) nếu như đội bóng giành Huy chương vàng.

Bên cạnh đó, bà đã chu đáo lo vấn đề hậu cần và là người truyền lửa cho cả đội U23 Thái Lan trong chặng đường vòng bảng SEA Games 31.

Tầm ảnh hưởng của nữ tỷ phú này rất lớn. Bà đã tận dụng mối quan hệ của mình để giúp các đội tuyển Thái Lan có lực lượng tốt nhất (kể cả những cầu thủ ở châu Âu) để tham dự AFF Cup 2020 và SEA Games 31. Madame Pang đã lọt vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn.

Người đàn bà thép của Thái Lan nói gì sau khi dính tai nạn? - 3