Ngôi sao trẻ Tây Ban Nha tái hiện kỷ lục của huyền thoại Pele

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Gavi đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng sau khi ra sân và ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Costa Rica ở bảng E World Cup 2022.

Ferran Torres và Gavi tỏa sáng, Tây Ban Nha thắng Costa Rica 7-0

Với việc được HLV Luis Enrique điền tên trong danh sách đội hình xuất phát, tiền vệ Gavi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha ra sân ở một giải đấu lớn (World Cup hoặc Euro). Chưa dừng lại ở đó, ngay trong lần đá chính đầu tiên tại World Cup, Gavi đã ghi bàn ở phút 74.

Ngôi sao trẻ Tây Ban Nha tái hiện kỷ lục của huyền thoại Pele - 1

Tình huống Gavi dứt điểm bóng sống ở phút 74 để giúp Tây Ban Nha dẫn trước Costa Rica với tỷ số 5-0 (Ảnh: Getty).

Đó là một tình huống ghi bàn đầy ngẫu hứng của tài năng trẻ sinh năm 2004. Anh dứt điểm bóng sống đẹp mắt bằng má ngoài, đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đang khoác áo PSG là Keylor Navas. Trước đó, Gavi cũng có đường kiến tạo tinh tế để Dani Olmo mở tỷ số đầu trận.

Bàn thắng nói trên giúp Gavi đi vào lịch sử World Cup, khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau 64 năm.

Người gần nhất tạo ra cột mốc như Gavi chính là "Vua bóng đá" Pele. Huyền thoại bóng đá người Brazil từng ghi bàn trong trận chung kết World Cup 1958 với Thụy Điển khi mới 17 tuổi và 249 ngày.

Tính trong cả lịch sử World Cup, Gavi là cầu thủ trẻ thứ ba từng ghi bàn trong một trận đấu. Pele giữ kỷ lục ghi bàn trẻ nhất. Người trẻ thứ hai là cố danh thủ người Mexico Manuel Rosas Sanchez, người từng ghi bàn tại World Cup 1930, khi 18 tuổi và 90 ngày.

Theo thống kê của Opta, ở 5 kỳ World Cup gần nhất, chỉ có hai cầu thủ 18 tuổi từng ghi bàn. Trước Gavi, Lionel Messi từng sút tung lưới Serbia và Montenegro ở World Cup 2006. Cả hai cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia lừng danh. 

Ngôi sao trẻ Tây Ban Nha tái hiện kỷ lục của huyền thoại Pele - 2

Gavi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu nhờ màn trình diễn thăng hoa cho đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Gavi nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu với Costa Rica. Anh cùng với Pedri kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Gavi có tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong trận lên tới 96,63%, cao nhất kể từ đầu World Cup 2022 đến nay.

"Tôi chưa bao giờ mơ ước được ở đây ở độ tuổi này. Tôi rất vui khi được ở đây. Đây chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp. Tôi cần phải tiếp tục cố gắng", Gavi khiêm tốn chia sẻ sau trận đấu.

"Đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu ngay từ phút đầu tiên để giành chiến thắng trong trận đấu này và tôi thực sự hạnh phúc vì kết quả của đội.

Bây giờ tôi đang chờ đợi trận đấu tiếp theo. Tôi thực sự rất vui khi giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng thành quả là do công sức của toàn đội.

Tôi biết mình là người trẻ nhất trong đội và tôi tôn trọng mọi người, nhưng trên sân thì khác và tôi sẽ thể hiện hết sức mình. Tôi tự hào khi được trao danh hiệu cá nhân này", Gavi nói thêm.