1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Nhật Bản đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

H. Long

(Dân trí) - Với bàn thắng vào lưới Brentford, tiền vệ người Nhật Bản, Kaoru Mitoma đã đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Ở lượt trận vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, Brentford và Brighton đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-3. Trong đó, tiền vệ Kaoru Mitoma tiếp tục rực sáng khi đóng góp một bàn thắng.

Ngôi sao Nhật Bản đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh - 1

Kaoru Mitoma trở thành cầu thủ Nhật Bản ghi bàn nhiều nhất một mùa giải ở Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, với pha lập công này, ngôi sao người Nhật Bản đã đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Theo đó, Kaoru Mitoma trở thành cầu thủ xứ Mặt trời mọc ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở giải đấu này.

Kaoru Mitoma đã vượt qua kỷ lục cũ của Shinji Kagawa. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1989 đã có được 6 bàn thắng khi khoác áo Man Utd trong mùa giải 2012/13. Đương nhiên, Kaoru Mitoma vẫn còn rất nhiều cơ hội để nối dài kỷ lục.

Kaoru Mitoma gia nhập Brighton vào năm 2021 nhưng sau đó, cầu thủ này đã bị đẩy sang CLB Union SG thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Mãi tới mùa Hè năm ngoái, Kaoru Mitoma mới chính thức khoác áo Brighton.

Ngay ở mùa giải đầu tiên, tiền vệ sinh năm 1997 đã trở thành hiện tượng ở giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là sau khi trở về từ World Cup 2022. Theo thống kê, Kaoru Mitoma đã đóng góp 8 bàn và có 4 đường kiến tạo thành bàn trong 15 trận gần nhất cho Brighton.

Ngôi sao Nhật Bản đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh - 2

Mitoma bùng cháy trong mùa giải đầu tiên khoác áo Brighton (Ảnh: Getty).

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Kaoru Mitoma, CLB Brighton đã đề nghị ký hợp đồng mới với cầu thủ này. Mức lương hiện tại của tiền vệ Nhật Bản chỉ là 20.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, trong hợp đồng mới, anh hoàn toàn có thể vượt qua Lewis Dunk (80.000 bảng/tuần) để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất CLB.

Trả lời sau trận hòa trước Brentford, HLV của Brighton, Roberto De Zerbi cho biết: "Đó là một điểm tuyệt vời của chúng tôi. Toàn đội đã thể hiện cá tính và niềm đam mê. Các cầu thủ đã chơi một trận tuyệt vời.

Chúng tôi thủng lưới ba bàn theo cách khó tin. Cả đội cần phải cải thiện bởi nếu thủng lưới ba bàn theo cách như vậy, Brighton khó đạt được mục tiêu đề ra. Tôi rất tiếc về kết quả. Đáng ra chúng tôi xứng đáng có được ba điểm".