1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City đè bẹp Liverpool, HLV Pep Guardiola lập kỷ lục ấn tượng

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola đã trở thành nhà cầm quân chạm mốc 100 chiến thắng trên sân nhà nhanh nhất lịch sử tại giải Premier League, sau khi Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 29 Premier League, Man City đã ngược dòng hạ Liverpool với tỉ số 4-1 trên sân nhà Etihad.

Đội khách Liverpool bất ngờ mở tỉ số trước nhờ công của Mohamed Salah nhưng sau đó, Man City đã thi đấu bùng nổ với 4 bàn thắng của Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Man City đè bẹp Liverpool, HLV Pep Guardiola lập kỷ lục ấn tượng - 1

HLV Pep Guardiola trở thành nhà cầm quân cán mốc 100 trận thắng trên sân nhà nhanh nhất ở Premier League (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ giúp Man City tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Arsenal trên bảng xếp hạng mà còn giúp HLV Pep Guardiola lập kỷ lục ấn tượng tại Premier League. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha là người cán mốc 100 trận thắng trên sân nhà nhanh nhất ở giải đấu này chỉ qua 128 trận đấu (thắng 100, hòa 16,  thua 12). 

Theo thống kê, trong 100 trận thắng sân nhà ở Premier League dưới thời Pep Guardiola, họ đã ghi 360 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 102 bàn. Phong độ sân nhà đầy ấn tượng của Man City ở mùa giải này đã góp phần không nhỏ vào kỷ lục nói trên. Họ đã thắng 12 trong 14 trận chơi trên sân Etihad, giành trung bình 2,64 điểm và ghi 47 bàn trong các trận này (trung bình 3,3 bàn mỗi trận). 

Đây cũng là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường. Họ ghi 24 bàn và chỉ lọt lưới hai lần trong chuỗi trận đó. Thậm chí, Man City ghi tới 17 bàn trong ba trận gần nhất.

Man City đè bẹp Liverpool, HLV Pep Guardiola lập kỷ lục ấn tượng - 2

Jack Grealish và Kevin de Bruyne cùng lập công trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Liverpool (Ảnh: Getty).

HLV Pep Guardiola đã ca ngợi màn trình diễn của các học trò sau trận đấu: "Từ phút 1 đến phút 93 là một màn trình diễn hoàn hảo, mặc dù Man City đã để thủng lưới nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt.

Liverpool luôn tạo ra mối đe dọa khi chuyển đổi trạng thái nhưng chúng tôi đã chơi thực sự tốt. Một trong những màn trình diễn hay nhất trong 7 năm của tôi.'

Các cầu thủ biết chúng tôi không chơi tệ. Bị thủng lưới trước nhưng chúng tôi sớm gỡ hòa trong hiệp một và may mắn có bàn thắng thứ hai ở đầu hiệp hai. Nhưng khi đã dẫn trước 2-1, trận đấu đã được định đoạt", HLV Pep Guardiola khẳng định.