1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Man Utd thừa nhận sự thật đau lòng sau khi thua Arsenal

H. Long

(Dân trí) - Sau trận thua trước Arsenal, McTominay thừa nhận rằng những cầu thủ Man Utd không hề có niềm tin chiến thắng. Trong khi đó, Paul Scholes hé lộ về tình trạng hỗn loạn trong phòng thay đồ của CLB.

Trái với sự kỳ vọng, Man Utd không thể hiện được nhiều trong trận đấu quyết định với Arsenal. Sau 90 phút thi đấu, Quỷ đỏ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước đội bóng thành London. Thất bại này đã đẩy đoàn quân của HLV Rangnick vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Ngôi sao Man Utd thừa nhận sự thật đau lòng sau khi thua Arsenal - 1

McTominay tiết lộ Man Utd có quá nhiều vấn đề (ảnh: Getty).

Man Utd đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 54 điểm sau 34 trận, kém đội bóng xếp thứ 4 là Arsenal 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chính điều này đã khiến cho Man Utd thực sự hỗn loạn thời điểm này.

Chia sẻ trước báo giới, McTominay không giấu giếm thực tế rằng Man Utd đang có quá nhiều vấn đề bất ổn. Tiền vệ người Scotland chia sẻ: "Có quá nhiều vấn đề ở các cầu thủ, nhân viên và cấp cao hơn. Chúng tôi đang đối diện với quá nhiều thứ ở thời điểm này.

Chúng tôi đã thi đấu nửa vời, khi quá thiếu niềm tin. Bạn có thể thấy rõ thực tế này trong hai tháng qua. Toàn đội cần phải nhìn lại chính mình. Chúng tôi không thể trở về nhà với sự hài lòng sau khi thủng lưới 3 bàn trước Arsenal trong trận đấu xứng đáng chiến thắng.

Thật khó nói ở thời điểm này vì tôi có nhiều cảm xúc trái ngược. Man Utd đã thiếu đi những điều cơ bản, không có niềm tin chiến thắng. Điều đáng buồn là chúng tôi không đủ tốt trong những trận đấu lớn".

Ngôi sao Man Utd thừa nhận sự thật đau lòng sau khi thua Arsenal - 2

Paul Scholes dùng từ thảm họa khi nói về phòng thay đồ Man Utd (ảnh: Daily Mail).

Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Scholes hé lộ về tình trạng hỗn loạn trong phòng thay đồ của Man Utd. Anh chia sẻ: "Phòng thay đồ của Man Utd giống như mớ hỗn độn. Đó thực sự là thảm họa. Tôi có cuộc trò chuyện với Lingard vào hôm trước. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ không phiền khi tôi tiết lộ những gì mình nói. Tôi phải dành từ thảm họa để nói về tình hình".

HLV Rangnick lại cho rằng việc phòng thay đồ Man Utd thể hiện sự không hài lòng sau thất bại là điều bình thường. Chiến lược gia người Đức cho biết: "Sau trận đấu hôm nay hay trước đó là những thất bại trước Liverpool, Everton, việc tồn tại sự thất vọng trong phòng thay đồ là điều hết sức bình thường.

Sẽ là vấn đề nếu như các cầu thủ không phản ứng như vậy. Tôi không dám nói rằng các cầu thủ hòa thuận với nhau nhưng tôi không thấy vấn đề gì quá lớn trong phòng thay đồ".