1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2020

Phù Sa

(Dân trí) - Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã lọt vào tứ kết Paris Masters 2020 sau chiến thắng 6-1, 7-6 trước Jordan Thompson.

Sau trận đấu đầu tiên vất vả trước tay vợt đồng hương Feliciano Lopez, Nadal dường như đã bắt nhịp với Paris Masters. Tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu khá thoải mái ở trận đấu tại vòng 3, anh luôn ở thế chủ động và giành chiến thắng trước Jordan Thompson chỉ sau 1 giờ 31 phút thi đấu. 

Nadal đã có chiến thắng 388 tại Masters 1000 và chiến thắng thứ 1001 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, bắt đầu từ năm 2002.

Nadal giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2020 - 1

Nadal lần thứ 8 có mặt tại tứ kết Paris Masters

Không giống như trận đấu gặp Lopez, Nadal đã có khởi đầu tuyệt vời trước Thompson. Ngay ở game đầu tiên cầm giao bóng, tay vợt hạng 61 ATP đã phải cứu một break point mới bảo vệ game thành công. Dẫu vậy sau khi để đối thủ quân bình tỉ số 1-1, Nadal thắng liền năm game liên tiếp trong đó bẻ hai game để thắng 6-1 trong 30 phút.

Thompson cũng đã thể hiện quyết tâm cao khi bước vào set hai, anh liên tục vươn lên dẫn trước nhưng Nadal cũng không khó khăn bám đuổi. Tại game 12, Nadal để đối thủ có break point, cũng là set point của set hai, nhưng Nadal cũng  cứu game thành công sau một pha bóng bền và giành thêm hai điểm nữa để có bảo vệ game thành công.

Ở loạt tie break, Nadal có hai mini break và giành chiến thắng 7-3, qua đó thắng 7-6 trong set hai và khép lại trận đấu tại vòng 3. 

Nadal giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2020 - 2

Nadal đã tìm thấy nhịp độ thi đấu tốt tại Paris Masters

Những con số thống kê sau trận cho thấy phong độ ấn tượng của Nadal, anh cầm giao bóng tới 10 game và cả năm lần thực hiện giao bóng ở loạt tie break, nhưng chỉ để rơi có 13 điểm. Gần một nửa số điểm Thompson giành được khi đáp trả rơi vào game cuối các set (game 7 của set 1 và game 12 set hai), còn lại anh thua trắng và thường chỉ có được một điểm trong các game giao bóng của Nadal.

“Anh ấy đã chơi tốt, tôi ghi nhận điều đó. Anh ấy đổi hướng rất tốt với những cú giao bóng, đánh đúng điểm Nadal nói sau trận đấu. “Sau đó, anh ấy rất nhanh từ vạch cuối sân, đáp trả một số quả bóng rất khó”.

Nadal phải đối mặt với người đồng hương Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta ở tứ kết. Đây là lần thứ 8 Nadal có mặt tại tứ kết Paris Masters, nhưng anh cũng chỉ một lần duy nhất có mặt ở chung kết và chưa một lần vô địch. 

Nói về đối thủ sắp tới, Nadal đã dành những lời khen cho Busta. “Anh ấy luôn tiến bộ. Năm nay, anh ấy có mặt lại trận bán kết ở New York (tại US Open) và tứ kết ở Roland Garros. Anh ấy đang thi đấu tuyệt vời”, Nadal nói. Dẫu vậy, Nadal cũng đang căng tràn niềm tin chiến thắng để vào bán kết bởi anh đang dẫn trước đối thủ đồng hương 6-0 ở thành thích đối đầu.