1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ mức tiền thưởng bèo bọt của Rafael Nadal nếu vô địch Paris Masters

H.Long

(Dân trí) - Giải Paris Masters - giải ATP 1000 cuối cùng trong năm, chứng kiến mức tiền thưởng bèo bọt chưa từng thấy.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải Paris Masters 2020 đã phải dời lịch thi đấu từ tháng 10 sang tháng 11. Ở thời điểm này, giải đấu đã thi đấu xong vòng 1. Ở vòng 2, đối thủ của Rafael Nadal là tay vợt đồng hương Feliciano López.

Lộ mức tiền thưởng bèo bọt của Rafael Nadal nếu vô địch Paris Masters - 1

Tiền thưởng của Rafael Nadal nếu vô địch Paris Master giảm tới gần 80% so với năm ngoái

Đây là giải đấu mà Rafael Nadal được đánh giá rất cao cơ hội vô địch bởi anh gần như không phải chạm trán với đối thủ xứng tầm.

Dù là giải Paris Masters 1000 nhưng tiền thưởng của giải đấu năm nay vô cùng bèo bọt. Theo tiết lộ của Ban tổ chức tổng tiền thưởng ở giải đấu này vào khoảng 3,1 triệu euro, kém khá xa so với năm ngoái (khoảng 5,2 triệu euro, giảm 39%).

Điều đáng nói, ban đầu, Ban tổ chức đã đưa ra mức tiền thưởng 3,9 triệu euro cho giải đấu năm nay nhưng cuối cùng con số này tiếp tục bị cắt thêm.

Chính vì điều này, nhà vô địch của Paris Masters 2020 sẽ nhận được mức tiền thưởng bèo bọt chưa từng thấy. Cụ thể, nếu đăng quang ở giải đấu năm nay, Rafael Nadal chỉ nhận được 225.210 euro. Con số này chưa chỉ bằng... 20% so với tiền thưởng mà Novak Djokovic nhận được sau khi vô địch vào năm ngoái (995.720 euro).

Không chỉ có nhà vô địch, á quân của Paris Masters 2020 cũng nhận tiền thưởng rất thấp, chỉ 150.000 euro. Năm ngoái, á quân Denis Shapovalov đã nhận được 503.730 euro. Trong khi đó, các tay vợt vào bán kết nhận được 100.000 euro.

Lộ mức tiền thưởng bèo bọt của Rafael Nadal nếu vô địch Paris Masters - 2

Cơ cấu tiền thưởng của giải Paris Master 2020

Tính ra, những tay vợt có thứ hạng cao bị cắt tới hơn 75% tiền thưởng so với năm ngoái nhưng tổng tiền thưởng chỉ giảm 39%. Điều đó cho thấy những tay vợt bị loại sớm không hề bị giảm tiền thưởng. Thậm chí, theo ước tính, những tay vợt bị loại ngay từ vòng 1 nhận được 22.275 euro, còn tăng 12,5% so với năm ngoái. Các tay vợt bị loại ngay từ vòng đấu loại còn nhận được 6.160 euro, tăng 65,37% so với năm 2019.

Dù sao, ngoài vấn đề tiền thưởng, giải Paris Masters cũng thu hút bởi điểm thưởng. Nhà vô địch nhận được 1000 điểm, á quân được 600 điểm, các tay vợt vào bán kết nhận được 360 điểm.

Trận đấu ở vòng 2 giữa Rafael Nadal và Feliciano López sẽ diễn ra vào hôm nay (4/11).