1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ Đình và trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ngày bán vé

(Dân trí) - Dù chuẩn bị kỹ về các phương án phát hành vé, nhưng VFF đã bị “vỡ trận” trước cơn sốt vé của người hâm mộ. Từ khu vực sân Mỹ Đình, tới trụ sở VFF thực sự hỗn loạn với những hình ảnh chen nhau nghẹt thở của người dân hay những chiếc cổng sắt bị xô đổ…

Dù lường trước sức nóng cơn sốt vé, nhưng có lẽ VFF cũng không thể nghĩ rằng có đông người hâm mộ quan tâm tới trận bán kết lượt về như vậy, dù trận lượt đi chưa diễn ra.


Cảnh chen chúc diễn ra liên tục trong cả ngày 3/12 - Ảnh: Gia Hưng

Cảnh chen chúc diễn ra liên tục trong cả ngày 3/12 - Ảnh: Gia Hưng

Tất nhiên, trong số rất đông CĐV nhiệt thành ấy, có không ít dân phe vé, những người xếp hàng thuê với mục đích kiếm lời. Và, chính những người này và những CĐV quá khích, thiếu ý thức, đã khiến buổi bán vé của VFF trở nên căng thẳng, hỗn loạn.

Đầu tiên là hình ảnh chen lấn, xô đẩy đến nghẹt thở ở khu vực SVĐ Mỹ Đình. Có hàng nghìn CĐV đứng xếp hàng từ tối hôm trước và sáng sớm, nhưng BTC chỉ mở hai cổng vào sân, mỗi cổng chỉ có 10 người được vào mua một lúc, với thời gian cách nhau khoảng 10-15 phút.


Quang cảnh hỗn loạn bên ngoài sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

Quang cảnh hỗn loạn bên ngoài sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

Do số lượng CĐV đến mua vé quá đông, lực lượng an ninh đã phải làm việc hết sức vất vả. Trước nguy cơ “vỡ trận”, hàng rào sắt bị “thổi tung” bởi những CĐV đã hết kiên nhẫn, lực lượng chức năng đã phải mở rào để người dân vào trong khu vực bên trong sân vận động để ngồi xếp hàng. Tuy nhiên vì quá đông nên khung cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra. Người dân chạy tán loạn khắp khu vực ngoài sân Mỹ Đình để tìm cho mình những tấm tích-kê vào mua vé.

Còn tại trụ sở VFF, do phải chờ đợi lâu dẫn đến bức xúc, một nhóm CĐV đã phá sập cổng trụ sở để tràn vào mua vé trận bán kết Việt Nam - Indonesia. Khi cánh cửa bị xô lệch, rất nhiều người tranh thủ chạy vào trong khuôn viên VFF. Lực lượng an ninh phải rất vất vả mới ổn định được tình hình.


Sự mệt mỏi của một người hâm mộ khi phải xếp hàng quá lâu - Ảnh: Gia Hưng

Sự mệt mỏi của một người hâm mộ khi phải xếp hàng quá lâu - Ảnh: Gia Hưng

Theo thông báo của VFF, lượng vé đặt mua qua công văn vượt xa con số 100.000, trong khi lượng duyệt mua qua đường này chỉ khoảng 10.000 vé. Thế nên, phần lớn các đơn vị chỉ được duyệt mua chưa tới 10%. Nhiều người sau khi cầm vài tấm vé trong tay, đã vô cùng bức xúc, thậm chí chửi bới VFF ngay tại phía ngoài cổng.

Cũng trong ngày hôm nay, vé trận bán kết lượt về giữa ĐTVN gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình ngày 7/12 tới đã được cánh phe vé đẩy lên cao gần gấp 3-4 lần so với vé gốc, càng tạo nên một bức tranh xấu xí.


Người hâm mộ tức giận đập gãy cổng ở trụ sở VFF - Ảnh: An An

Người hâm mộ tức giận đập gãy cổng ở trụ sở VFF - Ảnh: An An

Cánh phe vé đã sớm hoạt động, chào mời người mua vé. Họ mua lại của những người vừa mua xong nhưng không có nhu cầu vào xem với giá cao gấp đôi và ngay sau đó bán cho người khác cao gấp 3 đến 4 lần.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016