1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mount sút hỏng 11m, Chelsea gục ngã trước Tottenham

Hạo Minh

(Dân trí) - Mount là người duy nhất không thành công trong loạt sút luân lưu khiến Chelsea thua 4-5 trước Tottenham ở vòng 4 Carabao Cup, trước đó hai đội hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức.

Chelsea tiếp tục nhận trái đắng khi họ để thua Tottenham ở vòng 4 Carabao Cup. Đoàn quân của Lampard mở tỉ số trận đấu với Tottenham ở phút 19 do công của Werner, tuy nhiên sau khi có được bàn thắng Chelsea đã tấn công không sắc nét dù họ kiểm soát bóng vượt trội trước đối thủ cùng thành phố London. 

Tottenham vùng lên tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai, họ thay đổi bộ mặt khác hẳn so với hiệp một. Đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 83 do công Lamela. Tỷ số hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức khiến hai đội phải thi đấu sút luân lưu để tìm ra đội chiến thắng giành tấm vé vào tứ kết Carabao Cup.

Chín người sút phạt đền đầu tiên đều thành công, Mount là người sút cuối cùng và anh thất bại, điều đó mang tới chiến thắng cho Tottenham. Chiến thắng cho Tottenham xứng đáng, đoàn quân của Mourinho dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng đã chiến đấu nỗ lực và họ thể hiện khát vọng muốn giành chiến thắng mạnh mẽ sau khi bị dẫn bàn. 

Mount sút hỏng 11m, Chelsea gục ngã trước Tottenham - 1

Các cầu thủ Tottenham ăn mừng chiến thắng trước Chelsea

Tottenham tiếp Chelsea với đội hình không phải mạnh nhất. Chấn thương của Son Heung Min khiến huấn luyện viên Mourinho phải gìn giữ Harry Kane nhiều hơn và ông quyết định để tiền đạo người Anh trên băng ghế dự bị. Bergwijn và Lamela là cặp tiền đạo của đội chủ nhà trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

Huấn luyện viên Lampard cho thủ thành Mendy ra mắt Chelsea, Kepa ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp. Chiến lược gia người Anh trung thành với sơ đồ 4-2-1-3, Hudson-Odoi, Werner, Giroud là bộ ba cầu thủ tấn công của đội khách. Đây là trận thứ hai liên tiếp, Lampard bố trí Werner thi đấu ở cánh.

Đội khách Chelsea sớm cho thấy sự vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Những pha tấn công liên tục của đội khách đã mang về cho họ bàn thắng mở tỉ số ở phút 19, Werner nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh dứt điểm chìm đưa bóng vào góc phải khiến Lloris không kịp phản ứng.

Mount sút hỏng 11m, Chelsea gục ngã trước Tottenham - 2

Werner ghi bàn đầu tiên trong màu áo Chelsea

Bàn thua khiến các cầu thủ Tottenham bừng tỉnh, họ phòng thủ chặt chẽ hơn và cũng có những đợt tấn công đáp trả nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một. Các học trò của Mourinho chơi mạnh mẽ hơn sau giờ nghỉ. Phút 50, Reguilon băng lên dứt điểm một chạm ở trong vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng Mendy đã đẩy được bóng ra ngoài biên.

Các cầu thủ Tottenham chịu khó dứt điểm hơn hiệp một, nhưng đa phần các cú sút của họ lại đưa bóng ra ngoài. Mourinho đưa những cầu thủ đá chính của Tottenham như Hojbjerg, Kane và Lucas vào sân trong hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà đã thành công ở phút 89 khi Lamele đỡ bóng khéo léo ở cự ly gần và dứt điểm gọn gàng vào góc cầu môn.

Mount sút hỏng 11m, Chelsea gục ngã trước Tottenham - 3

Lamela ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Bàn gỡ hòa 1-1 của Tottenham có công lớn của Reguilon, hậu vệ người Tây Ban Nha xử lý rất bình tĩnh ở bên trái vòng cấm địa qua mặt cầu thủ Chelsea rồi bấm bóng cho Lamela ghi bàn. Đây là pha lập công chuộc tội của Reguilon, bởi ở bàn thua của Tottenham chính cầu thủ này đánh mất bóng ở giữa sân và sau đó để Azpilicueta vượt qua kiến tạo cho Werner.

Hai đội giữ tỷ số hòa cho tới khi hết 90 phút thi đấu chính thức nên phải thi đấu sút luân lưu để tìm ra đội chiến thắng. Tottenham sút trước, lần lượt năm cầu thủ gồm Dier, Lamela, Hojbjerg, Lucas và Kane đều sút thành công. Bên phía Chelsea, các cầu thủ Abraham, Azpilicueta, Jorginho, Emerson đều sút thành công, Mount sút quả cuối cùng, anh sút bóng ra ngoài khiến Chelsea thua trận. 

Mount sút hỏng 11m, Chelsea gục ngã trước Tottenham - 4

Mount sút 11m đưa bóng ra ngoài khiến Chelsea thất bại

Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga (Kane, 70), Aurier, Gedson (Hojbjerg, 63’), Ndombele, Sissoko, Reguilon, Bergwijn (Lucas, 76’), Lamela.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell (Emerson , 66’), Jorginho, Kovacic (Kante, 70’), Hudson-Odoi, Mount, Werner, Giroud (Abraham, 76’).