1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Momota bị loại sớm, Axelsen thống trị giải cầu lông Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Trong bối cảnh hai đối thủ lớn nhất là Momota và Antonsen đều bị loại sớm, Axelsen đang không có đối thủ ở giải cầu lông Indonesia mở rộng.

Viktor Axelsen đã bị loại sớm ở giải cầu lông Indonesia Masters vừa kết thúc vào tuần trước. Chính điều đó giúp cho tay vợt này có lợi thế về thể lực so với đối thủ lớn nhất là Kento Momota (số 1 thế giới) ở giải Indonesia Open.

Momota bị loại sớm, Axelsen thống trị giải cầu lông Indonesia - 1

Axelsen dễ dàng vượt qua vòng tứ kết giải cầu lông Indonesia mở rộng.

Do vừa căng sức để vô địch giải Indonesia Masters nên Momota đã bị loại ngay ở vòng đấu tiên trước đối thủ người Singapore, Loh Kean Yew.

Con đường tiến bước của Viktor Axelsen thuận lợi hơn khi một đối thủ lớn khác là Anders Antonsen (số 3 thế giới) cũng bỏ cuộc vì chấn thương.

Trong bối cảnh ấy, Axelsen đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Ấn Độ, Sai Praneeth với tỷ số 2-0 (21-12, 21-8) để giành vé vào bán kết.

Đối thủ của Axelsen trong trận bán kết là tay vợt người Malaysia, Jonathan Christie. Đây là VĐV từng giành HCV SEA Games và HCV ASIAD.

Ở trận bán kết còn lại, Rasmus Gemke sẽ đối đầu với Loh Kean Yew. Ở vòng này, tay vợt người Singapore tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua Hans-Kristian Vittinghus.