1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đòi nợ thành công Antonsen, Momota vô địch giải cầu lông Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Trong trận chung kết giải cầu lông Indonesia mở rộng, tay vợt số 1 thế giới, Kento Momota đã giành chiến thắng trước Anders Antonsen.

Trong bối cảnh đối thủ lớn nhất là Viktor Axelsen bị loại từ sớm ở giải cầu lông Indonesia mở rộng, Kento Momota rộng cửa vô địch giải đấu.

Đòi nợ thành công Antonsen, Momota vô địch giải cầu lông Indonesia - 1

Kento Momota vô địch giải cầu lông Indonesia mở rộng.

Tay vợt số 1 thế giới đã không gặp nhiều khó khăn để bước vào trận chung kết gặp đối thủ Anders Antonsen (số 3 thế giới).

Ở giải Indonesia mở rộng 2019, Anders Antonsen từng giành chiến thắng trước Momota nhưng ở trận đấu này đã khác. Tay vợt người Nhật Bản dễ dàng vượt qua đối thủ người Đan Mạch với tỷ số 2-0 (21-17, 21-11).

Momota đã khởi đầu tốt ở trận đấu này khi vượt lên dẫn trước 8-2 trước Antonsen ở set đầu tiên. Và sau đó, dù tay vợt Đan Mạch cố gắng nhưng không thể nào san bằng được cách biệt điểm số. Momota đã thắng 21-17 ở set này.

Set 2 cũng chứng kiến kịch bản tương tự khi Momota không cho Antonsen cơ hội bật lại. Thậm chí, anh còn thắng chóng vánh với tỷ số 21-11.

Đây là chức vô địch đầu tiên của Momota kể từ năm 2020. Điều đó giúp anh tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới.

Ở trận chung kết đơn nữ, An Seyoung đã xuất sắc hạ gục tay vợt số 1 là Yamaguchi với tỷ số 2-0 (21-17, 21-19).