1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michael Phelps giành HCV thứ 22, phá kỷ lục hơn 2168 năm ở Olympic

(Dân trí) - Ở nội dung bơi 200 mét hỗn hợp, Michael Phelps đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng (HCV), qua đó phá kỷ lục tồn tại 2168 năm ở Olympic.

Michael Phelps tiếp tục cho thấy anh không có đối thủ ở đường đua xanh. Ở nội dung 200 mét hỗn hợp, kình ngư người Mỹ tiếp tục giành tấm huy chương vàng với thành tích 1 phút 54 giây 66, bỏ xa người xếp thứ 2 là VĐV Kosuke Hagino (Nhật Bản) với thành tích 1 phút 56 giây 61.

Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 22
Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 22

Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của Michael Phelps ở Olympic 2016. Nếu tính trong tất cả kỳ Olympic, kình ngư này đã giành tổng cộng 22 huy chương vàng (và 26 huy chương các loại).

Trong số 22 huy chương vàng, Michael Phelps đã 13 lần lên ngôi ở các nội dung các nhân. Nhờ đó, VĐV người Mỹ đã vượt qua kỷ lục giành 12 huy chương vàng cá nhân của huyền thoại Leonidas của xứ Rhodes đã lập được cáchđây 2168 năm ở kỳ Olympic cổ đại.

Như vậy, tới thời điểm này, Michael Phelps chính là VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ Olympic (cả Olympic cổ đại lẫn hiện đại). Thực tế, VĐV người Mỹ vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích của mình.

Vào ngày mai, Michael Phelps sẽ so tài ở chung kết nội dung 100 mét bướm nam. Đây là nội dung sở trường của kình ngư người Mỹ. Tuy nhiên, anh đã không thi đấu thành công ở vòng loại. Ở vòng loại lần đầu, Michael Phelps chỉ đứng thứ 4 với thành tích 51 giây 60. Ở bán kết, VĐV này cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 51 giây 58. Tuy nhiên, người ta cho rằng, Michael Phelps chưa thực sự bung sức ở vòng loại.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016