1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi nhận niềm vui lớn trong thời gian bị PSG treo giò

Sông Lam

(Dân trí) - Rạng sáng 9/5, Lionel Messi được Laureus Sport for Good Foundation vinh danh là Nhân vật thể thao của năm.

Tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards vừa diễn ra ở Paris, Lionel Messi  đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng cá nhân quan trọng nhất là Nhân vật thể thao của năm. Chưa dừng ở đó, anh còn đại diện cho tập thể Argentina nhận luôn giải "Đội thể thao của năm".

Messi nhận niềm vui lớn trong thời gian bị PSG treo giò - 1

Messi nhận giải thưởng Nhân vật thể thao của năm và đại diện cho tập thể Argentina nhận giải Đội thể thao của năm (Ảnh: Leparisien).

"Thật tuyệt khi nhận được giải thưởng này, năm nay tôi đã may mắn thực hiện được giấc mơ vĩ đại của mình. Tôi đã trải qua tất cả, nhiều niềm vui cùng Barcelona và nhiều nỗi buồn cùng đội tuyển quốc gia, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại và mọi thứ đều là bài học cho tôi.

Tôi đã luôn cố gắng cải thiện bản thân với sự hỗ trợ của mọi người. Giải thưởng này được trao cho toàn bộ đội tuyển Argentina", Messi xúc động chia sẻ trong buổi lễ vinh danh.

Đáng chú ý, Messi từng được vinh danh ở Laureus World Sports Awards năm 2020 nhưng "El Pulga" phải chia sẻ giải thưởng này cùng tay đua F1 Lewis Hamilton.

Việc được nhận giải thưởng danh giá của Laureus World Sports Awards 2023 ít nhiều an ủi Messi trong thời gian anh phải nhận án kỷ luật nặng của Paris Saint-Germain (PSG). Ngôi sao người Argentina bị treo giò hai tuần sau chuyến đi không phép tới Saudi Arabia hôm 1/6.

Tuy nhiên, theo RMC Sport đưa tin, dù bị gạch tên ở trận đấu với Troyeshôm 8/5, Messi vẫn nghiêm túc tập luyện một mình trên sân cỏ sau án phạt. Siêu sao người Argentina có thể được rút ngắn án treo giò để xuất trận trong trận gặp Ajaccio vào cuối tuần này. Nếu không, cựu sao Barcelona có thể trở lại ở cuộc đối đầu với Auxerre vào ngày 22/5 tại vòng 36 Ligue 1.

 Laureus World Sports Awards đã trải qua 23 năm lịch sử, trao giải ở 7 hạng mục cá nhân và đồng đội cho những thành tích thể thao mà các VĐV đạt được từ năm trước. Những người chiến thắng được lựa chọn bởi các thành viên của Hội đồng Laureus, với một ban giám khảo bao gồm 71 huyền thoại vĩ đại nhất của thể thao thế giới.

Ngoài Messi, một gương mặt đáng chú ý khác là tiền vệ Chrisian Eriksen của Man Utd được vinh danh ở hạng mục giải "Màn trở lại ngoạn mục nhất". Tiền vệ người Đan Mạch từng bị đột quỵ và đang phải đeo thiết bị hỗ trợ khử rung tim nhưng vẫn tỏa sáng trong màu áo của "Quỷ đỏ" ở mùa giải này.

Danh hiệu Nhân vật thể thao của năm dành cho phái nữ thuộc về Shelly-Ann Fraser-Pryce  - VĐV chạy nước rút người Jamaica - nhờ thành tích vô địch thế giới ở nội dung 100m tại Eugene (Mỹ) vào mùa hè năm ngoái ở tuổi 35.