1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Messi lên tiếng xin lỗi, PSG vẫn ra quyết định cứng rắn

Sông Lam

(Dân trí) - Bất chấp việc Lionel Messi đã lên tiếng xin lỗi sau chuyến đi tới Saudi Arabia, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain (PSG) vẫn không thay đổi án phạt với ngôi sao người Argentina.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một ngày nghỉ sau trận đấu. Tôi đã tổ chức chuyến đi tới Saudi Arabia và không thể hủy bỏ nó. Tôi đã từng hủy chuyến đi này trước đây. Tôi xin lỗi các đồng đội và tôi đang chờ đợi những gì CLB sẽ thực hiện với mình", Messi chính thức lên tiếng xin lỗi PSG trên trang cá nhân vào hôm qua (6/5).

Trước đó, Messi đã có chuyến du lịch tới Saudi Arabia trong vai trò đại sứ du lịch hôm 1/5, ngay sau trận thua Lorient ở vòng 33 Ligue 1. Ngôi sao người Argentina khiến ban lãnh đạo đội bóng tức giận vì không xin phép bất kỳ ai cho chuyến đi này.

Messi lên tiếng xin lỗi, PSG vẫn ra quyết định cứng rắn - 1

PSG vẫn ra quyết định cứng rắn treo giò hai tuần dù Messi đã đưa ra lời xin lỗi sau chuyến đi không phép tới Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Bất chấp việc Messi chính thức đưa ra lời xin lỗi, đội bóng thủ đô Paris vẫn không thay đổi quyết định kỷ luật nặng chân sút 36 tuổi là treo giò trong hai tuần.

Theo tờ Mirror, ở chuyến làm khách trên sân của Troyes vào rạng sáng mai (1h45 ngày 8/5), Messi đã bị gạch tên khỏi đội hình của HLV Christophe Galtier. Trận đấu với Ajaccio vào tuần sau trên sân nhà Parc des Princes, ngôi sao người Argentina cũng sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài.

Nhiều khả năng, Messi chỉ được góp mặt ở ba trận đấu cuối với Auxerre , Strasbourg và Clermont trước khi hết hạn hợp đồng với PSG vào ngày 30/6 tới.

Án kỷ luật nặng của PSG khiến mối quan hệ của đội bóng này với Messi trở nên xấu đi. Truyền thông Pháp khẳng định ngôi sao người Argentina sẽ chia tay đội bóng thủ đô Paris vào mùa hè này.

Hiện tại, ngôi đầu bảng Ligue 1 của PSG đang bị đe dọa khi đội nhì bảng Lens đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm (PSG vẫn thi đấu ít hơn một trận). Chính vì vậy đoàn quân của HLV Christophe Galtier đặt mục tiêu phải giành chiến thắng trước Troyes để tiếp tục củng cố ngôi đầu khi Ligue 1 chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.