1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Messi Indonesia” ví đội nhà với nhà vô địch Euro 2016

(Dân trí) - Phát biểu trên tờ Tribunnews, tiền vệ Andik Vermansyah đã ví đội nhà với Bồ Đào Nha, đội tuyển đã làm nên kỳ tích với chức vô địch Euro 2016 mùa Hè vừa qua.

Dù bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 1,5 năm nhưng đội tuyển Indonesia vẫn trở lại mạnh mẽ. Sau chiến thắng trước Việt Nam, đội tuyển xứ Vạn đảo đã góp mặt ở chung kết AFF Cup 2016. Đây là lần đầu tiên Indonesia góp mặt trong trận đấu cuối cùng giải đấu này kể từ năm 2010.

Andik Vermansyah tin rằng đội tuyển Indonesia sẽ làm nên điều thần kỳ trước Thái Lan
Andik Vermansyah tin rằng đội tuyển Indonesia sẽ làm nên điều thần kỳ trước Thái Lan

Đối thủ của Indonesia trong trận chung kết là Thái Lan, đội bóng từng đánh bại họ ở vòng bảng với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, “Messi Indonesia), Andik Vermansyah vẫn tin rằng đội tuyển quốc gia có thể làm nên điều thần kỳ như Bồ Đào Nha ở Euro 2016.

Phát biểu trên tờ Tribunnews, Andik Vermansyah cho biết: “Hy vọng chúng tôi có thể làm được như Bồ Đào Nha ở Euro 2016. Họ cũng bị đánh giá chiếu dưới nhưng cuối cùng đã lên ngôi vô địch”.

Andik Vermansyah cũng rất tự tin cho rằng Indonesia đủ sức đánh bại Thái Lan. Cầu thủ này nói thêm: “Nếu Chúa phù hộ, chúng ta hoàn toàn thể giành chiến thắng trước Thái Lan, bất chấp việc đã thua họ ở vòng bảng. Tôi tin rằng những nhược điểm của Indonesia sẽ được khác phục”.

Trong quá khứ, Indonesia đã 4 lần lọt vào chung kết AFF Cup (2000, 2002, 2004, 2010) nhưng họ chưa một lần lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, thày trò HLV Alfred Riedl rất quyết tâm lên ngôi ở giải đấu năm nay.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016