1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Medvedev: "Tôi vui vì có thể bảo vệ chức vô địch US Open"

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi giải US Open 2022 cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham dự, tay vợt Daniil Medvedev không giấu được niềm vui.

Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) đã thông báo rằng họ sẽ cho phép các tay vợt Nga và Belarus tham dự US Open 2022, không giống như Wimbledon ở Anh. Daniil Medvedev không giấu được niềm vui trước thông tin này: "Tôi luôn nói rằng tôi phải tuân theo các quy tắc. Và ở đâu tôi có thể tham dự, tôi sẽ cố gắng chơi hết sức mình.

Tôi rất vui vì tôi sẽ có thể bảo vệ chức vô địch US Open. Tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi không được phép làm điều đó. Đối với tôi US Open là một giải đấu đặc biệt, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp".

Medvedev: Tôi vui vì có thể bảo vệ chức vô địch US Open - 1

Daniil Medvedev có cơ hội bảo vệ chức vô địch US Open (Ảnh: AP).

Cách đây một năm, Daniil Medvedev đã lên ngôi vô địch US Open 2021 sau khi thắng Djokovic trong trận chung kết. Đây là Grand Slam duy nhất của tay vợt người Nga trong sự nghiệp, trước đó anh đã thua 3 trận chung kết ở Australian Open.

Các tay vợt Nga và Belarus sẽ thi đấu ở giải US Open 2022 (khởi tranh ngày 19/8) với tư cách các vận động viên trung lập, giống như tại các giải Tour và Roland Garros vừa qua.

Hiện tại, Medvedev đang tham dự giải Halle Open ở Đức. Sau khi đánh bại David Goffin ở vòng 1, tay vợt người Nga Medvedev chạm trán Ilya Ivashka - đối thủ mà anh nhiều lần đối đầu trong quá khứ, từ các giải đấu thuộc hệ thống Challengers, Futures.

Cách đây hai tháng, Ivashka cũng gác vợt 0-2 trước Medvedev ở tứ kết Libema Open. Dù rất quyết tâm phục hận, nhưng tay vợt người Belarus tỏ ra lực bất tòng tâm trước Medvedev và nhận thất bại 6-7, 3-6.

Giành vé vào tứ kết, đối thủ tiếp theo của Medvedev sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Tallon Griekspoor và Roberto Bautista Agut. Medvedev muốn có được danh hiệu đầu tiên trong năm 2022 sau khi thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn như Australian Open hay Roland Garros.