1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mẹ HLV Park Hang Seo qua đời

H. Long

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo thông báo tin buồn khi mẹ của ông, bà Baek Soon Jung, đã qua đời ở tuổi 102.

Trên trang cá nhân, HLV Park Hang Seo phát đi dòng thông báo: "Trái tim tôi trĩu nặng thông báo về sự ra đi của người mẹ kính yêu của mình. Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát này. Chúng tôi trân trọng những lời hỏi thăm và chia buồn trong thời gian khó khăn này.

Mẹ HLV Park Hang Seo qua đời - 1

Mẹ của HLV Park Hang Seo, bà Baek Soon Jung, qua đời ở tuổi 102.

Trong thời gian tang lễ, tôi yêu cầu sự riêng tư cho gia đình. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm và yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cảm ơn sự động viên của mọi người".

Theo tờ Korea Daily, bà Baek Soon Jung qua đời ở tuổi 102. Sau khi nhận thông tin dữ này, HLV Park Hang Seo đã vội vã bay từ Việt Nam trở về Hàn Quốc.

Bà Baek Soon Jung sinh được 5 người con, trong đó HLV Park Hang Seo là con trai út nên được mẹ rất yêu quý. HLV Park Hang Seo thừa nhận giống mẹ từ ngoại hình lẫn tính cách.

Trong buổi lễ mừng thọ bà Baek Soon Jung 100 tuổi, HLV người Hàn Quốc từng chia sẻ về người mẹ tần tảo của mình. Ông cho biết: "Tôi nhớ mình không phải là đứa trẻ ngỗ nghịch. Từ khi theo đuổi sự nghiệp chơi bóng, tôi đã xa mẹ trong thời gian dài.

Giờ đây, khi làm việc ở Việt Nam, tôi không có điều kiện gặp bà thường xuyên. Dù thế nào, mẹ cũng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Bà luôn mong cậu út Park Hang Seo tập luyện chăm chỉ và giữ sức khỏe".

Bà Baek Soon Jeong sinh ra tại làng Saengcho-myeon, hạt Sancheong, cùng tỉnh Nam Gyeongsang. Khi còn ở tuổi cắp sách tới trường, bà là nữ sinh có học vấn cao nhất trong làng. Bà tốt nghiệp trường trung học danh tiếng Jinju. Ở thời điểm ấy, rất hiếm nữ sinh ở Hàn Quốc có thể học cao như vậy.

Mẹ HLV Park Hang Seo qua đời - 2

HLV Park Hang Seo luôn yêu mến và biết ơn người mẹ tần tảo của mình.

Thế nhưng, biến cố xảy ra khi ông Park Rok bị thương nặng ở chân và không còn khả năng lao động. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô nữ sinh Baek Soon Jeong năm nào. Tất cả công việc trong nhà, rồi cả nhiệm vụ kiếm tiền nuôi chồng và 5 con đã khiến bà buộc phải mạnh mẽ, để gồng gánh.

"Gia đình của tôi khó khăn lắm. Tuy nhiên, mẹ vẫn nỗ lực để gửi những đứa con mình lên Seoul học tập. Ban đầu, bà làm thêm ở hiệu thuốc. Rồi sau đó, khi chi phí nuôi con tăng cao, bà phải làm thêm ở một nhà hàng, rồi bán cả muối nữa. Nhờ mẹ, tôi mới có thể lên Seoul theo học bóng đá" - HLV Park Hang Seo nhớ lại.

Theo báo Hàn Quốc, tang lễ của bà Baek Soon Jung sẽ được tổ chức vào ngày 5/2 tại nhà tang lễ Sancheong. Bà được chôn cất ở Nghĩa trang Quốc gia Daejeon.