1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mason Greenwood hơn hẳn C.Ronaldo ở tuổi 18

(Dân trí) - Cái tên Mason Greenwood đang nổi như cồn sau màn trình diễn cực hay cho Man Utd trong thời gian qua. Thậm chí, tiền đạo trẻ này hơn đứt đàn anh C.Ronaldo ở tuổi 18.

Ở vòng 33 Premier League, Man Utd đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-2 trước Bournemouth. Trong đó, tiền đạo trẻ Mason Greenwood là người hùng của Quỷ đỏ trong trận đấu này khi lập cú đúp.

Mason Greenwood hơn hẳn C.Ronaldo ở tuổi 18 - 1

Mason Greenwood tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man Utd

Đó là bàn thắng thứ 8 của Mason Greenwood cho Man Utd ở Premier League và là bàn thứ 15 trên mọi đấu trường. Ở 18 tuổi 277 ngày, Mason Greenwood đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Man Utd cán mốc 15 bàn thắng trong mùa giải kể từ Norman Whiteside (18 tuổi 19 ngày) vào tháng 5/1983.

Sau trận đấu, nhiều người đã so sánh Mason Greenwood với C.Ronaldo cũng như Wayne Rooney. Đây là hai cầu thủ cũng bắt đầu khoác áo Man Utd ở thời điểm 18 tuổi giống như Mason Greenwood.

C.Ronaldo gia nhập Man Utd vào năm 2003 khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của CR7 ở Old Trafford không thực sự thành công. Dù ra sân 40 trận trên mọi đấu trường nhưng C.Ronaldo chỉ ghi được 6 bàn thắng.

Mason Greenwood hơn hẳn C.Ronaldo ở tuổi 18 - 2

Mason Greenwood được so sánh với C.Ronaldo

Một phần bởi ở thời điểm này, C.Ronaldo chưa hoàn thiện mọi kỹ năng (đặc biệt thể hình khá mỏng cơm và ham rê dắt). Phần khác bởi ở thời điểm này “siêu sao” người Bồ Đào Nha chỉ thi đấu trong vai trò chạy cánh. Tuy nhiên, C.Ronaldo chưa thể gây tiếng vang lớn như Mason Greenwood ở thời điểm này. Thậm chí, Gary Neville hay Rio Ferdinand còn nghi ngờ tài năng của C.Ronaldo.

Trong khi đó, Wayne Rooney tới Man Utd ở mùa giải 2004/05, khi cũng 18 tuổi. Trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, “gã Shrek” đã thi đấu tương đối tốt khi đóng góp 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng Mason Greenwood vẫn tràn đầy cơ hội vượt qua số bàn thắng này bởi mùa giải vẫn còn. Ít nhất, Man Utd vẫn sẽ phải đá 5 trận ở Premier League, 1 trận ở FA Cup và Europa League (giải đấu mà Man Utd gần như chắc chắn sẽ vượt qua vòng 1/16).

HLV Solskjaer cho rằng tài năng của Mason Greenwood là thiên bẩm và ông sẽ cố gắng tạo điều kiện tối đa để cho tiền đạo sinh năm 2001 có thể phát huy đầy đủ tố chất của mình, vươn tầm trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

H.Long