1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer phấn khích, không ngớt lời khen Greenwood

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Bournemouth, HLV Solskjaer đã tỏ ra vô cùng phấn khích và không ngớt lời khen ngợi tài năng trẻ Greenwood.

Sau màn tỏa sáng trong trận gặp Brighton hồi giữa tuần, Greenwood tiếp tục là thi đấu cực hay trong trận đấu với Bournemouth. Tiền đạo người Anh đã lập cú đúp giúp Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 5-2.

HLV Solskjaer phấn khích, không ngớt lời khen Greenwood - 1

Greenwood tỏa sáng rực rỡ trong trận gặp Bournemouth

Tính tới thời điểm này, Greenwood đã ghi 15 bàn cho Man Utd. Đó là con số đầy ấn tượng của một cầu thủ mới 18 tuổi. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Greenwood trong trận đấu với Bournemotuh, HLV Solskjaer tỏ ra vô cùng phấn khích.

Sau trận đấu, HLV người Na Uy đã không ngời lời khen tiền đạo trẻ của Man Utd. Ông cho biết: “Greenwood đã ghi 15 bàn ở mùa giải này. Cộng với Marcus Rashford, Anthony Martial cùng Bruno Fernandes, tôi không còn lo lắng về vấn đề ghi bàn.

Greenwood là tiền đạo giỏi nhất tôi từng thấy cũng như làm việc cùng. Cậu ấy luôn rất điềm tĩnh và biết nên có mặt ở đâu để dứt điểm, dù là trên sân tập, vườn nhà hay những trận đấu chính thức”.

Khi được hỏi liệu có từng thấy ai giỏi như Greenwood ở cùng độ tuổi, HLV Solskjaer nói thêm: “Tôi không nghĩ là có ai đâu. Tất nhiên, tôi từng thấy Wayne Rooney ở cùng độ tuổi nhưng Greenwood thực sự là chuyên gia dứt điểm, chuyên gia ghi bàn và ngay khi tung ra cú sút, cậu ấy nghĩ mình có thể ghi bàn.

HLV Solskjaer phấn khích, không ngớt lời khen Greenwood - 2

HLV Solskjaer cho rằng Greenwood là tiền đạo tốt nhất ông từng thấy

Tôi không muốn so sánh Greenwood với Rooney hay C.Ronaldo bởi họ đã tạo lập sự nghiệp của riêng mình, theo cách riêng của mình. Chúng tôi luôn nói về cách dứt điểm của Greenwood bởi anh ấy đã ghi những bàn thắng đặc biệt, trong những khoảng thời gian đặc biệt.

Lối chơi chung của Greenwood với toàn đội cũng được cải thiện, thể lực của anh ấy ngày một khá hơn và sự lĩnh hội về vị trí của cậu ấy cũng tốt dần lên. Mọi người thích thú với những bàn thắng của cậu ấy. Chân phải hay chân trái, đó không phải là vấn đề. Tôi đã nói nhiều lần rằng Greenwood là tiền đạo rất tuyệt vời mà. Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng tài năng và quản lý cậu ấy một cách tốt nhất có thể và tạo điều kiện cho Greenwood ra sân nhiều hơn”.

Sau chiến thắng trước Bournemouth, Man Utd đang có 55 điểm sau 33 vòng đấu. Họ vẫn xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, kém Chelsea 2 điểm và ít hơn Leicester City 3 điểm.

H.Long