1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Marc Klok thừa nhận thấy xấu hổ sau pha ăn vạ Văn Hậu ở AFF Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ nhập tịch Marc Klok mới đây thừa nhận anh cảm thấy rất xấu hổ khi cố tình ăn vạ Văn Hậu nhằm đánh lừa trọng tài đuổi hậu vệ Việt Nam khỏi sân trong trận bán kết AFF Cup 2022.

Tình huống xảy ra ở trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Việt Nam ở AFF Cup 2022. Ở phút 74 của trận đấu, khi tỉ số đang là 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Hà Lan có tình huống ăn vạ lộ liễu khi tuyển Việt Nam chuẩn bị đá phạt góc.

Marc Klok thừa nhận thấy xấu hổ sau pha ăn vạ Văn Hậu ở AFF Cup - 1

Pha ăn vạ hài hước của Marc Klok với Văn Hậu nhưng không đánh lừa được trọng tài (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc đó, Marc Klok theo kèm sát Đoàn Văn Hậu ở trong vòng cấm. Cầu thủ 29 tuổi sau đó bất ngờ gục xuống sân và tỏ ra đau đớn trong sự ngạc nhiên của Văn Hậu.

Pha quay chậm cho thấy Văn Hậu đã khép sát tay sau lưng và không hề có tác động gì với cầu thủ đối phương. Trọng tài đã quan sát tốt tình huống này và không rút thẻ cho Văn Hậu. Ngược lại, cầu thủ khác của Indonesia vào gây gổ với Văn Hậu, đẩy cầu thủ quê Thái Bình ngã phải nhận thẻ vàng.

"Khi đó, chúng tôi bị dẫn trước. Trong giờ nghỉ, huấn luyện viên nói với tôi rằng 'Marc, cậu cần làm gì đó để Văn Hậu rời sân'. Chỉ có vậy, chúng tôi mới có cơ hội ngược dòng nếu Việt Nam chơi với 10 người", Klok giải thích về pha ăn vạ của mình trong chương trình Podcast 433: The Home of Football.

"Tôi đã cố chọc tức cậu ấy, nhưng cậu ấy rất thông minh. Tôi cố làm ra vẻ như cậu ấy đang thúc cùi chỏ vào tôi", Klok tiết lộ.

Marc Klok thừa nhận thấy xấu hổ sau pha ăn vạ Văn Hậu ở AFF Cup - 2

Marc Klok thậm chí tiến đến trọng tài đòi rút thẻ cho Văn Hậu nhưng không thành công (Ảnh: Bola).

Marc Klok sau đó cho biết anh cảm thấy xấu hổ vì vụ việc. Bởi vì, ăn vạ là cách chơi bị chỉ trích nhiều nhất trong môn bóng đá. "Thực sự tôi cũng hơi xấu hổ vì pha ăn vạ, bởi đó không phải cách tôi chơi", Klok nói.

Tuyển Indonesia, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong, dừng bước ở bán kết khi thua 0-2 chung cuộc trước Việt Nam. Đội bóng "xứ vạn đảo" có kết quả hòa 0-0 ở lượt đi trên sân nhà nhưng bị thủng 2 bàn khi làm khách trên sân Mỹ Đình ở lượt về. 

Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân sau thất bại 2-3 trước Thái Lan. Đó cũng là giải đấu chia tay HLV Park Hang seo trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022