1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd muốn mời Michael Carrick trở lại ghế HLV trong tương lai

Sông Lam

(Dân trí) - Chủ sở hữu Man Utd, nhà Glazer dành lời khen ngợi rất lớn cho Michael Carrick sau 3 trận bất bại trong thời gian tạm quyền và sẽ mời gọi anh trở lại công việc HLV của CLB trong tương lai.

Ngay sau chiến thắng ngược dòng của Man Utd trước Arsenal với tỷ số 3-2, HLV tạm quyền Michael Carrick bất ngờ tuyên bố chia tay "Quỷ đỏ" sau 15 năm gắn bó. 

Quyết định của HLV người Anh khiến nhiều cầu thủ cảm thấy sốc. Các cầu thủ ngôi sao của Man Utd như C.Ronaldo, Bruno Fernandes và Harry Maguire đều gửi lời tri ân đến HLV Carrick về những đóng góp thầm lặng của anh cho đội bóng trong thời gian qua.

Man Utd muốn mời Michael Carrick trở lại ghế HLV trong tương lai - 1

C.Ronaldo tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng của HLV tạm quyền Michael Carrick.

"Michael Carrick là một cầu thủ đẳng cấp và anh ấy cũng có thể trở thành một HLV tuyệt vời. Không gì là không thể đối với chàng trai này. Cá nhân tôi, tôi tự hào vì đã thi đấu bên cạnh anh ấy cũng như là trợ lý HLV của chúng tôi. Nhưng bây giờ là lúc chào đón quý ông Ralf Rangnick cầm vô lăng... Hãy bắt đầu!", C.Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở 3 trận đấu tạm quyền khi HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, Michael Carrick đều bất bại, trong đó có 2 trận thắng (trước Villarreal và Arsenal), một trận hòa (trước Chelsea).

Theo tờ The Telegraph, hệ thống phân cấp ở Old Trafford, bao gồm gia đình Glazer, chủ sở hữu của Man Utd vẫn đưa Michael Carrick vào danh sách đảm nhiệm HLV của Man Utd trong tương lai.

Man Utd muốn mời Michael Carrick trở lại ghế HLV trong tương lai - 2

HLV tạm quyền Michael Carrick tiết lộ việc rời CLB là để bày tỏ lòng trung thành với Solskjaer.

Theo chia sẻ của HLV tạm quyền Michael Carrick, việc anh chọn rời CLB Man Utd vào thời điểm này nhằm bày tỏ lòng trung thành đối với HLV Solskjaer, người đã bị sa thải sau khi thua 7 trong số 13 trận đấu cuối cùng của mình.

Carrick nói: "Thời gian của tôi tại CLB tuyệt vời này sẽ luôn được xem là những năm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi.

Khi tôi ký hợp đồng lần đầu tiên hơn 15 năm trước, tôi chưa bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình có thể tưởng tượng sẽ giành được nhiều danh hiệu đến vậy và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời cả với tư cách là một cầu thủ và thành viên của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi rời CLB".

Man Utd muốn mời Michael Carrick trở lại ghế HLV trong tương lai - 3