1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldo cảm ơn Michael Carrick, lấy lòng Ralf Rangnick

Hạo Minh

(Dân trí) - Ronaldo gửi lời cảm ơn đến Michael Carrick sau khi vị huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd thông báo chia tay đội bóng. Bên cạnh đó, CR7 không quên lấy lòng tân huấn luyện viên Ralf Rangnick.

Michael Carrick là trợ lý trong ban huấn luyện viên dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, ông trở thành huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ sau khi Solskjaer bị sa thải vào tháng trước. 

Cựu tiền vệ của Man Utd ngăn chặn sự mục ruỗng của "Quỷ đỏ", Carrick vực dậy tinh thần cho các nhân sự chủ chốt và giúp Man Utd có hai chiến thắng, một trận hòa. Thành tích của Carrick ấn tượng khi ba trận vừa qua Man Utd đều phải đối đầu với những đội bóng lớn là Villarreal, Chelsea và Arsenal.

Ronaldo cảm ơn Michael Carrick, lấy lòng Ralf Rangnick - 1

Ronaldo tự hào vì được làm việc với Carrick.

Cristiano Ronaldo đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 của Man Utd trước Arsenal vào đêm thứ Năm. Đó là trận đấu cuối cùng của Carrick trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền Man Utd. Sau khi biết tin Carrick ra đi và Ralf Rangnick tiếp quản, Ronaldo đã có những chia sẻ trên mạng xã hội. 

Ronaldo cho biết anh tự hào khi được thi đấu cùng Carrick trước đây, cũng như được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick trong các trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, Ronaldo cũng không quên lấy lòng Rangnick dù chỉ 

"Michael Carrick là một cầu thủ đẳng cấp và anh ấy cũng có thể trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời", Ronaldo viết.

"Không gì là không thể đối với người đàn ông này. Cá nhân tôi, tôi tự hào vì đã thi đấu cùng Carrick, cũng như làm việc cùng anh với tư cách là người quản lý tạm thời của chúng tôi. Nhưng bây giờ đã đến lúc chào đón quý ông Ralf Rangnick".

"Tiến lên nào!"

Ronaldo cảm ơn Michael Carrick, lấy lòng Ralf Rangnick - 2

Rangnick chính thức tiếp quản Man Utd.

Trận đấu đầu tiên của Rangnick với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd sẽ gặp Crystal Palace vào Chủ nhật.

Có những lo lắng về việc Ronaldo sẽ không còn phù hợp với chiến thuật của Rangnick, người đề cao khả năng pressing của các cầu thủ. Rangnick yêu cầu các học trò phải di chuyển, tranh chấp giành bóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của cầu thủ, còn Ronaldo đã 36 tuổi, rõ ràng anh không còn thể lực sung mãn nhất. 

Tuy nhiên, có thể Ronaldo vẫn chung sống tốt với Rangnick. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn duy trì việc tập luyện cường độ cao để duy trì cơ bắp và thể lực. Những gì diễn ra ở các trận đấu của Ronaldo gần đây cho thấy dù anh không thể đá pressing cả trận thì vẫn đủ sức đá hơn 2/3 trận. Nếu Rangnick có kế hoạch sử dụng Ronaldo hợp lý, cầu thủ người Bồ Đào Nha thậm chí còn có thể tỏa sáng hơn nữa. 

Ronaldo hiện đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn cho Man Utd với sáu bàn thắng, bất chấp việc anh không thi đấu ba vòng đầu tiên.

Ronaldo cảm ơn Michael Carrick, lấy lòng Ralf Rangnick - 3