1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd muốn đẩy 6 cầu thủ ra đi ở tháng 1/2021

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Man Utd đang lên kế hoạch đẩy đi sáu cầu thủ không có nhiều cống hiến cho đội bóng thành Manchester.

Theo tờ The Sun, Man Utd đang lên kế hoạch thanh lọc đội hình mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021, nhằm dọn chỗ để triển khai kế hoạch gia tăng lực lượng sau khi mùa giải 2020/21 kết thúc. 

Theo đó, có tới sáu cầu thủ được huấn luyện viên Solskjaer muốn đẩy khỏi Old Trafford vào lúc này, trong đó có tới bốn người không nằm trong kế hoạch nhân sự của Solskjaer bao gồm thủ thành Sergio Romero, hậu vệ Phil Jones, Marcos Rojo và Jesse Lingard. 

Man Utd muốn đẩy 6 cầu thủ ra đi ở tháng 1/2021 - 1

Romero không còn chỗ đứng ở Man Utd

Sự tiến bộ của thủ thành trẻ Dean Henderson khiến cho Sergio Romero mất vị trí số hai trong đội hình của Man Utd. Thủ thành số ba của Man Utd đang thuộc về Lee Grant, người năm nay đã 37 tuổi, ngoài ra Man Utd còn một thủ thành trẻ khác trong đội hình là Nathan Bishop, vậy nên thủ thành người Argentina đã không còn chỗ đứng ở Man Utd.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Romero cũng muốn rời Old Trafford, đáng tiếc mọi việc lại không suôn sẻ. Man Utd lại không muốn thủ môn này gia nhập Everton, một đội bóng đang thi đấu tại Premier League, vì vậy nên họ đã từ chối để Romero ra đi. Điều đó khiến cho vợ của thủ thành người Argentina tôn trọng những gì chồng mình đã cống hiến cho đội bóng và để anh được tự ý ra đi.

Các hậu vệ Phil Jones, Marcos Rojo cũng không nằm trong kế hoạch của Newcastle. Chấn thương liên miên khiến Jones liên tiếp phải ngồi ngoài, mùa giải trước Jones chỉ thi đấu bảy trận cho Man Utd, mùa giải này anh chưa bình phục chấn thương nên chưa thi đấu cho Man Utd. Việc Man Utd đang muốn chiêu mộ thêm một trung vệ khiến Jones phải ra đi.

Trong khi đó Rojo sau khi thi đấu nửa cuối mùa giải trước ở Estudiantes đã trở lại Man Utd nhưng không được Solskjaer trọng dụng. Jones và Rojo đang nhận được sự quan tâm từ West Brom và Newcastle. Vì vậy, Man Utd sẵn sàng để hai cầu thủ này tìm bến đỗ mới.

Man Utd muốn đẩy 6 cầu thủ ra đi ở tháng 1/2021 - 2

Lingard không còn chỗ đứng trong đội hình của Man Utd

Mới tuần trước đã rộ lên thông tin Man Utd gia hạn thêm một năm hợp đồng với Lingard để tránh để cầu thủ người Anh ra đi tự do vào Hè 2021. Tuy nhiên, Lingard cũng không có chỗ đứng trong đội hình của Solskjaer dù anh từng là học trò cưng của chiến lược gia người Na Uy từ thời còn ở đội dự bị của "Quỷ đỏ" 10 năm trước. 

Mới đây Solskjaer cho biết Lingard phải liên tục phải cách ly do liên quan tới người nhiễm Covid-19, điều đó khiến cầu thủ này liên tục vắng mặt. Nhưng ngay cả được đăng ký thi đấu, Lingard cũng bị đày ải trên băng ghế dự bị. Mùa giải này, Lingard mới được ra sân hai lần ở Carabao Cup, trận gần nhất anh thi đấu là ở chiến thắng 3-0 của "Quỷ đỏ" trước Brighton vào 30/9/2020.

Hai cầu thủ cũng được The Sun nhắc đến có khả năng cao rời Man Utd ở tháng 1 này là Brandon Williams và Daniel James, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ muốn cho mượn người. Việc Man Utd chiêu mộ hậu vệ trái Alex Telles khiến cho cơ hội ra sân của Williams bị hạn chế, cầu thủ này đang được Southampton quan tâm nên Man Utd có thể để cầu thủ tới phía Nam thi đấu để có được cơ hội ra sân nhiều hơn.

Man Utd muốn đẩy 6 cầu thủ ra đi ở tháng 1/2021 - 3

James chưa đáp ứng được kì vọng của Man Utd

James cũng đang thiếu cơ hội ra sân tại Man Utd, cầu thủ này thi đấu tổng cộng 11 trận cho Man Utd từ đầu mùa, ghi ba bàn. Phong độ của James tại Man Utd đang không đáp ứng được kỳ vọng, cộng thêm việc Amad Diallo đang sắp tới Old Trafford khiến cho việc cạnh tranh vị trí tiền vệ phải sẽ càng thêm khốc liệt, vì thế James có khả năng được đem cho mượn.

Đối với trường hợp của Amad Diallo, cầu thủ 18 tuổi người Bờ Biển Ngà đang được Atalanta đề nghị Man Utd tiếp tục cho đội bóng tại Serie A mượn đến hết mùa giải năm nay, nhưng đội bóng thành Manchester từ chối bởi huấn luyện viên Solskjaer muốn Diallo tham gia vào đội một.