1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bruno Fernandes tung hô đồng đội sau chiến thắng của Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd đã giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở trận đấu tại vòng 17 Premier League. Bruno Fernandes đã lên tiếng khen ngợi các đồng đội như Eric Bailly hay Paul Pogba.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Aston Villa vang lên, Bruno Fernandes đã ôm lấy Eric Bailly ăn mừng chiến thắng của Man Utd. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà đã ngăn chặn thành công cú sút của Keinan Davis khi đội khách vùng lên tấn công tìm bàn gỡ trong những phút cuối trận. 

Nỗ lực của Bailly là khoảnh khắc quan trọng cuối cùng của chiến thắng Old Trafford, đưa Man Utd bằng điểm với Liverpool ở ngôi đầu Premier League. Việc Man Utd đạt được thành tích tốt trong giai đoạn thi đấu dày đặc này báo hiệu việc đội bóng thành Manchester sẽ còn phát triển mạnh hơn. 

Bruno Fernandes tung hô đồng đội sau chiến thắng của Man Utd - 1

Bailly ngăn chặn cú sút của Keinan Davis 

"Điều quan trọng nhất với chúng tôi là xây dựng đội bóng, xây dựng một nhóm cầu thủ trợ giúp lẫn nhau. Hôm nay là Bailly đã ngăn chặn đối thủ, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau", Fernandes phát biểu sau trận đấu.

"Tôi đã thấy điều này trên khán đài trong hai hoặc ba phút vừa qua, mọi người hò hét hy vọng chúng tôi không để thủng lưới và chú ý vào quả bóng. Mọi người đều muốn ba điểm, ai cũng muốn chiến thắng và chúng tôi phải xây dựng điều này ngày càng nhiều hơn nữa". 

Sự can thiệp muộn của Bailly chỉ là một phần trong trận đấu mà hàng thủ Man Utd thi đấu khá chắc chắn, Aston Villa đã vùng lên mạnh mẽ để kiếm tìm bàn gỡ hòa lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Đối với Fernandes, anh mong muốn các đồng đội sẽ không để sảy chân một cách đáng tiếc.

"Thật là khó khăn. Chúng tôi phải học hỏi từ những trận đấu như thế này. Chúng tôi phải kéo dài trận đấu tốt thật nhiều. Chúng tôi đã có một số tình huống để kết thúc trận đấu, bạn phải kết thúc trận đấu và cố gắng ghi bàn vì chúng tôi biết rằng các đối thủ cũng có thể ghi bàn".

"Nếu chúng tôi kết thúc trận đấu sớm thì tốt hơn. Tốt nhất là chúng tôi nên làm như vậy".

Bruno Fernandes tung hô đồng đội sau chiến thắng của Man Utd - 2

Fernandes (phải) đeo bám cầu thủ Aston Villa trong trận đấu tại Old Trafford

Man Utd vượt lên dẫn bàn ở phút 40 sau cú đánh đầu của Anthony Martial, tuy nhiên đội chủ nhà đã bị Bertrand Traore gỡ hòa ở phút 58. Cú đá phạt đền của Fernandes đưa Man Utd trở lại thế dẫn bàn từ phút 61 giúp cho Man Utd tránh được rất nhiều áp lực.

"Ghi bàn nhanh là điều tốt cho tinh thần Man Utd, bởi vì nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu với tỷ số 1-1, chúng tôi có thể bắt đầu có những đường chuyền hỏng và mắc sai lầm", Fernandes nói thêm. 

Paul Pogba mang về quả phạt đền cho Man Utd, trước đó anh cũng góp công vào bàn mở tỉ số, cầu thủ người Pháp đã có những cơ hội cho riêng mình nhưng anh đã không thể ghi bàn. Dẫu vậy, Fernandes vẫn dành những lời có cánh cho đồng đội người Pháp.

Fernandes nói: "Tôi nghĩ hôm nay Pogba đã chơi hay nhất. Bàn thắng đầu tiên anh ấy thể hiện kỹ năng rất tốt. Tất cả chúng ta đều biết những phẩm chất mà anh ấy có, chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tôi hy vọng những phẩm chất của Pogba sẽ không bị nghi ngờ". 

"Chúng tôi biết anh ấy có thể thi đấu, biết anh ấy có thể giúp chúng tôi và hôm nay anh ấy đã tham gia vào cả hai bàn thắng. Anh ấy sẽ ngày càng cống hiến nhiều hơn với sự tự tin từ hết trận này đến trận khác".

Bruno Fernandes tung hô đồng đội sau chiến thắng của Man Utd - 3

Pogba mang về quả phạt đền cho Man Utd

Chiến thắng trước Aston Villa vào ngày đầu năm mới là khởi đầu tuyệt vời cho Man Utd, "Quỷ đỏ" sẽ thi đấu với Man City, đội bóng đang khủng hoảng nhân sự do nhiễm Covid-19 - vào Thứ 4 tới tại bán kết League Cup.

"Khởi đầu năm mới tốt và giành ba điểm. Chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi có một cuộc thi khác để thi đấu (gặp Man City) và chúng tôi muốn có mặt ở trận chung kết", Fernandes chốt lại