1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd còn vết gợn lớn, HLV Ten Hag vẫn tuyên bố cứng rắn

H. Long

(Dân trí) - Man Utd chưa hẳn đã ổn dù giành chiến thắng trước Everton. Tuy nhiên, HLV Ten Hag vẫn tuyên bố cứng rắn sau trận đấu.

Man Utd đã trút bỏ áp lực sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Cả hai bàn thắng của Quỷ đỏ trong trận đấu này đều được thực hiện từ chấm phạt đền do công của Bruno Fernandes và Marcus Rashford.

Man Utd còn vết gợn lớn, HLV Ten Hag vẫn tuyên bố cứng rắn - 1

Man Utd hứng chịu tới 23 cú dứt điểm trong trận đấu với Everton (Ảnh: Opta).

Chiến thắng này giúp cho Man Utd tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Aston Villa xuống còn 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Dù đã có chiến thắng "giải khát" sau chuỗi trận thất vọng nhưng Man Utd vẫn khiến cổ động viên lo lắng. Có quá nhiều vết gợn trong ngày vui của Quỷ đỏ. Thống kê cho thấy, trong trận đấu này, Man Utd hứng chịu tới 23 cú dứt điểm từ Everton.

Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có một CLB tung ra nhiều cú dứt điểm như Everton nhưng không thể ghi bàn. Đó là Wolves vào năm 2010 (tung ra 24 cú). Bên cạnh đó, Man Utd cũng hứng chịu từ 20 pha dứt điểm trở lên trong 5/6 trận gần đây. Ở mùa này, chỉ có Sheffield United chịu nhiều cú dứt điểm hơn Man Utd.

Bất chấp thực tế đó, HLV Ten Hag vẫn tuyên bố Man Utd đã trở lại trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Ông cho biết: "Đây là một chiến thắng quan trọng. Chúng tôi đã gây áp lực lên các đội xếp trên. Có rất nhiều trận đấu phía trước. Giờ đây, Man Utd đã trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực. Hãy chờ xem điều gì xảy ra".

Man Utd còn vết gợn lớn, HLV Ten Hag vẫn tuyên bố cứng rắn - 2

HLV Ten Hag tin rằng Man Utd đã trở lại trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Bình luận về trận đấu, HLV Ten Hag cho biết: "Tôi hài lòng với khâu pressing và phòng ngự trong vòng cấm của Man Utd. Tuy nhiên, các cầu thủ cần cải thiện khâu giữ bóng. Họ cần cầm bóng nhiều hơn, bình tĩnh khi triển khai và tạo ra nhiều pha phối hợp đập nhả nhiều hơn.

Khi chủ động chơi pressing tầm cao, bạn không thể nào phất bóng lên vì như thế sẽ kéo dài sân thi đấu. Chúng tôi không muốn như vậy. Dù sao, đây là trận đấu tốt của Man Utd. Toàn đội đã phòng ngự chắc chắn. Trong hiệp 2, Everton có một vài cơ hội nhưng chúng tôi xứng đáng chiến thắng".

HLV Ten Hag cũng dành lời khen ngợi cho Alejandro Garnacho, người đã mang về hai quả phạt đền cho Man Utd. Ông cho biết: "Mọi thứ phụ thuộc vào Alejandro Garnacho. Liệu cậu ấy có duy trì được sự tập trung hay không? Đôi khi các cầu thủ trẻ gặp khó khăn vì điều này bởi họ còn thiếu kinh nghiệm.

Ban huấn luyện cũng cần giúp cho họ. Garnacho đang giữ được sự tập trung và thái độ tốt. Cậu ấy sẽ cải thiện qua từng trận đấu. Hôm nay, tôi rất hài lòng về màn trình diễn của Garnacho. Cậu ấy luôn thích đương đầu với thách thức.

Garnacho rất dũng cảm và tràn đầy tự tin. Công việc của chúng tôi là giúp cậu ấy vươn lên đẳng cấp cao hơn. Đó là cầu thủ có tiềm năng. Có rất nhiều khía cạnh để giúp cầu thủ có thể cải thiện bản thân".