1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd cán hàng loạt kỷ lục tệ hại sau thảm bại 0-7 trước Liverpool

H. Long

(Dân trí) - Trận thua 0-7 trước Liverpool trên sân Anfield khiến cho Man Utd hứng chịu hàng loạt cột mốc tệ hại nhất trong lịch sử đội bóng.

Khó ai có thể tin được Man Utd đang thăng hoa lại hứng chịu trận thua tới 0-7 trên sân Anfield của Liverpool. Thất bại này thực sự đánh vào lòng tự trọng của Quỷ đỏ và khiến tinh thần của đội bóng giảm sút nghiêm trọng.

Man Utd cán hàng loạt kỷ lục tệ hại sau thảm bại 0-7 trước Liverpool - 1

Man Utd có trận thua đậm nhất trong lich sử khi đối đầu với Liverpoool (Ảnh: Getty).

Thậm chí, Man Utd còn cán nhiều cột mốc tệ hại sau trận thua muối mặt này. Theo đó, đây là trận thua đậm nhất của Quỷ đỏ khi đối đầu với đại kình địch Liverpool. Cách đây 128 năm (tháng 10/1895), Man Utd từng bị Liverpool ghi tới 7 bàn khi hai đội còn chơi ở hạng Hai Anh. Tuy nhiên, trong trận đấu đó, đội bóng thành Manchester còn ghi được một bàn danh dự.

Đây cũng là lần thứ 4 trong lịch sử kéo dài 145 năm, Man Utd phải nhận một thất bại với tỷ số 0-7. Ba lần trước đó là các trận đấu với Wolves vào tháng 12/1931, trước Aston Villa vào tháng 12/1930 và Blackburn Rovers vào tháng 4/1926.

Trong khi đó, Man Utd đã có 18 lần thua với cách biệt từ 6 bàn trở lên nhưng chỉ có hai lần xuất hiện sau Thế chiến II, gồm thất bại 0-6 trước Leicester City năm 1961 và 0-6 trước Ipswich Town vào năm 1980. Lần gần nhất Quỷ đỏ thủng lưới tới 7 bàn trong một trận đấu là vào năm 1939 khi họ thua 1-7 trước Charlton.

Man Utd cán hàng loạt kỷ lục tệ hại sau thảm bại 0-7 trước Liverpool - 2

Lần gần nhất Man Utd hứng chịu trận thua vơi tỷ số 0-7 là vào năm 1931 (Ảnh: Getty).

Không những vậy, HLV Ten Hag cũng chịu trận thua đậm nhất trong sự nghiệp. Điều đáng nói, vào tháng 10 năm nay, Man Utd của Ten Hag từng thất bại với tỷ số 3-6 trước Man City. Chỉ trong vòng một mùa giải, HLV người Hà Lan đã liên tục hứng chịu hai trận thua nặng nề trước Man City và Liverpool.

Trận thua 0-7 trước Liverpool cũng khiến cho giấc mơ vô địch Premier League của Man Utd tiêu tan. Hiện tại, Quỷ đỏ đang xếp thứ ba Premier League với 49 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm (Man Utd thi đấu ít hơn một trận). Đoàn quân của HLV Ten Hag sẽ mang tâm trạng nặng nề đón tiếp Real Betis ở lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra vào giữa tuần sau.