1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag trách cầu thủ Man Utd thiếu chuyên nghiệp

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Erik ten Hag nói rằng ông ngạc nhiên về màn trình diễn trong hiệp hai của các cầu thủ Man Utd. Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định các học trò đã thi đấu thiếu chuyên nghiệp trước Liverpool.

Man Utd bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với việc bị Liverpool dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, trong hiệp hai, đoàn quân của Ten Hag chơi như mơ ngủ và để thủng lưới thêm 6 bàn, qua đó nhận thất bại 0-7 tại Anfield. 

Đây là thất bại kỷ lục của Man Utd tại Premier League. Xét cả lịch sử đội bóng thành Manchester, đây là kết quả thua đậm nhất của họ, ngang bằng các trận thua trước Blackburn Rovers năm 1926, Aston Villa năm 1930 và Wolves năm 1931. Như vậy, sau 92 năm, Man Utd mới lặp lại kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử.

HLV Ten Hag trách cầu thủ Man Utd thiếu chuyên nghiệp - 1

Ten Hag thất thần trên khu vực kỹ thuật của Man Utd (Ảnh: GI).

Sau trận đấu, HLV Ten Hag đã nói về sự khác biệt giữa trận thua này với trận thua 0-4 trước Brentford vào tháng 8 năm ngoái.

"Tôi nghĩ có một sự khác biệt rất lớn", Ten Hag cho biết. "Trận đấu với Brentford, chúng tôi bị dẫn trước 4-0 sau hiệp một do khởi đầu không tốt. Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi chơi hiệp một khá tốt. Một sai lầm trong tổ chức ngay trước khi hiệp một kết thúc đã dẫn tới bàn thua".

"Hiệp hai chúng tôi không còn là chính mình. Đó không phải là tiêu chuẩn của chúng tôi. Các cầu thủ không gắn kết như một đội, thật thiếu chuyên nghiệp", Ten Hag nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy tức giận không, Ten Hag trả lời: "Có, tôi chắc chắn cảm thấy tức giận. Tôi rất ngạc nhiên vì trong vài tuần, vài tháng gần đây đội bóng kiên cường và có thái độ chiến thắng. Tuy nhiên, trong hiệp hai ngày hôm nay, chúng tôi không có thái độ chiến thắng ở tất cả các cầu thủ. Chúng tôi không làm theo kế hoạch, các cầu thủ không làm đúng công việc của mình".

"Chúng tôi không bám sát trận đấu và điều đó thực sự không chuyên nghiệp. Từ kinh nghiệm sau thất bại trước Brentford, Man City, tôi thấy chúng tôi có thể phục hồi. Đây chắc chắn là một thất bại nặng nề, không thể chấp nhận. Tôi thực sự thất vọng và tức giận về điều đó. Đây là một cuộc kiểm tra thực tế và chúng tôi phải chấp nhận những gì đã xảy ra".

Trong sự nghiệp cầm quân, đây là thất bại tồi tệ nhất của Ten Hag, trước đó ông quản lý Ajax để thua PSV Eindhoven với tỷ số 1-7 năm 2017.

HLV Ten Hag trách cầu thủ Man Utd thiếu chuyên nghiệp - 2

Hàng thủ Man Utd thi đấu lỏng lẻo trước Liverpool (Ảnh: GI).

Tiền vệ Bruno Fernandes thừa nhận toàn đội không hài lòng với "kết quả tồi tệ", anh kêu gọi các đồng đội đoàn kết và phục hồi sau trận đấu khốn khổ ở Merseyside.

"Thật thất vọng, buồn bã vì kết quả thực sự tồi tệ. Chúng tôi đến đây với một tâm thế khác trước trận đấu", Fernandes nói với Sky Sports. "Hiệp một chúng tôi chơi thực sự tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát phần lớn thời gian của hiệp một, Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội như chúng tôi".

"Trong hiệp hai chúng tôi cố gắng dâng cao để ghi bàn, nhưng lại mất một chút cân bằng. Chúng tôi để quá nhiều khoảng trống trước Liverpool, điều đáng ra không được phép xảy ra".

"Các trận đấu đang diễn ra dày đặc. Chúng tôi từng thất bại trong quá khứ và chúng tôi phải nhanh chóng trở lại. Đây là những gì Man Utd hướng tới, chúng tôi có thể sa sút nhưng bắt buộc phải đứng dậy".