1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia xem xét sa thải HLV Tan Cheng Hoe

Hạo Minh

(Dân trí) - Tan Cheng Hoe có nguy cơ bị sa thải sau khi Malaysia bị đội tuyển Indonesia đánh bại 1-4 trong trận đấu cuối cùng bảng B AFF Cup 2020 và tuột mục tiêu vào bán kết.

Ở lượt đấu cuối cùng của bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Malaysia gây thất vọng lớn khi thua 1-4 trước Indonesia dù mở tỉ số trận đấu. Trận thua tan nát trước đội bóng láng giềng khiến "Những chú hổ Malaya" chỉ đứng thứ ba ở bảng B sau Việt Nam và Indonesia, do vậy Khairul Fahmi và các đồng đội không thể lọt vào bán kết.

Theo thông tin từ tờ Berita Harian, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đang chịu rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà. Không chỉ chờ đến khi đội tuyển bị loại người hâm mộ Malaysia mới giận dữ, sau thất bại trước Việt Nam, những lời kêu gọi sa thải Tan Cheng Hoe đã xuất hiện và hiện tại đang gia tăng chóng mặt.

Malaysia xem xét sa thải HLV Tan Cheng Hoe - 1

HLV Tan Cheng Hoe an ủi cầu thủ Malaysia sau trận thua Indonesia.

Về phản ứng của các cổ động viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Theo ông Hamidin, tương lai của HLV Tan Cheng Hoe sẽ do Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia quyết định.

"Việc huấn luyện viên muốn từ chức thường xảy ra mỗi khi đội thua cuộc. Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm và để Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia quyết định khi báo cáo được đệ trình tại cuộc họp sau đó", ông Hamidin nói.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu huấn luyện viên chuẩn bị một báo cáo, bản thân tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo với tư cách là một người quản lý, các báo cáo sẽ được trình bày trong một cuộc họp trước khi FAM có hành động tiếp theo".

Malaysia xem xét sa thải HLV Tan Cheng Hoe - 2

HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với việc bị sa thải.

Ông Hamidin cho biết toàn đội rất thất vọng với việc Malaysia bị loại khỏi AFF Cup 2020. Ông cũng thừa nhận rằng sự chuẩn bị của các đội bóng khác trong bảng B tốt hơn Malaysia.

"Nếu nhìn vào một số đội thi đấu ở giải năm nay, họ đã chuẩn bị tốt hơn chúng tôi", ông Hamidin nói thêm. "Nhìn chung, tôi thất vọng với kết quả vì khiến chúng tôi không đạt được mục tiêu để lọt vào trận chung kết".

Malaysia xem xét sa thải HLV Tan Cheng Hoe - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020