1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia thừa nhận thất bại trong việc mời HLV Kiatisuk

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia cho biết đội tuyển nước này đang chuyển trọng tâm sang việc mời HLV từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, gián tiếp thừa nhận thất bại trong việc đánh tiếng với HLV Kiatisuk.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "HLV từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc sẽ là lựa chọn để điều hành đội tuyển Malaysia". 

"Một số HLV cả trong lẫn ngoài nước, đã được liên hệ để ngồi ghế nóng, nhưng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa quyết định ai sẽ là người điều khiển đội tuyển quốc gia", trang Vocket FC thông tin thêm.

Malaysia thừa nhận thất bại trong việc mời HLV Kiatisuk - 1

Malaysia chuyển hướng sang mời các HLV Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi không nhận được cái gật đầu của HLV Kiatisuk (Ảnh: Getty).

Trước đó, chính trang Vocket FC loan tin FAM dành sự quan tâm đến HLV Kiatisuk, đồng thời sẵn sàng trả lương cao để mời vị cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, đang là HLV của CLB HA Gia Lai để dẫn dắt đội bóng. 

Tuy nhiên, với thông tin vừa được đưa ra, rằng những lựa chọn cho vị trí thay HLV Tan Cheng Hoe ở ghế HLV đội tuyển quốc gia, sẽ là những người đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, truyền thông cũng như giới bóng đá Malaysia gián tiếp thừa nhận, họ thất bại trong việc mời gọi HLV Kiatisuk. 

Về phía Kiatisuk Senamuang, "Zico Thái" mới đây cho biết anh có nghe thông tin rằng FAM quan tâm đến mình, nhưng Kiatisuk không bình luận bất cứ điều gì về lời mời từ phía đội tuyển Malaysia, thể hiện việc anh chẳng mặn mà gì với ghế HLV đội tuyển Malaysia.

Kiatisuk hiện vẫn còn hợp đồng đến cuối năm 2022 với CLB HA Gia Lai, và anh quyết tôn trọng hợp đồng này đến cùng. Trước đó, "Zico Thái" từng từ chối đề nghị ngồi ghế HLV đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020, nên việc anh từ chối tiếp đội tuyển Malaysia là điều không khó để dự đoán.

Malaysia thừa nhận thất bại trong việc mời HLV Kiatisuk - 2

HLV Kiatisuk hiện chỉ quan tâm đến CLB HA Gia Lai, mà không đoái hoài gì đến đội tuyển Malaysia (Ảnh: FBNV).

Trang Vocket FC chia sẻ thêm: "Hiện tại, đội hình các HLV có thể làm việc cho đội tuyển Malaysia đang được thảo luận. Những người này đến từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc".

"Tuy nhiên, xét theo xu hướng các HLV này nên là người châu Á, những nhà chuyên môn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc có thể phù hợp hơn cả", vẫn là những dòng được đăng tải trên trang báo của Malaysia. 

Sở dĩ những người điều hành bóng đá Malaysia hướng sự chú ý đến các HLV Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi nhiều đội bóng Đông Nam Á đang thành công theo xu hướng này.

Có hai HLV người Hàn Quốc đang được đánh giá cao khi dẫn dắt các đội tuyển tại Đông Nam Á, đó là ông Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam và ông Shin Tae-yong ở đội tuyển Indonesia.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan từng dùng một HLV người Nhật, đó là ông Akira Nishino. Theo thông tin từ trang Vocket FC, HLV Nishino cũng nằm trong danh sách các ứng cử viên sáng giá, có thể thay thế vị trí của HLV Tan Cheng Hoe ở đội tuyển Malaysia.