1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia giữ chân HLV Tan Cheng Hoe, chưa chốt sân đấu đội tuyển Việt Nam

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021, Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa chính thức gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với HLV Tan Cheng Hoe.

LĐBĐ Malaysia (FAM) sớm đàm phán với ông Tan Cheng Hoe thời gian qua, trước khi hợp đồng mới chính thức được hai bên chốt lại. Điều khoản về lương không được tiết lộ, nhưng FAM ký thời hạn kéo dài 2 năm với ông Tan Cheng Hoe, đến hết World Cup 2022 ở Qatar.

FAM đánh giá cao những gì ông Tan Cheng Hoe làm được cho đội tuyển Malaysia, đồng thời cũng đưa ra những chỉ tiêu trong bản hợp đông mới. Theo đó, nhiệm vụ của chiến lược gia 52 tuổi này là giúp Malaysia gặt hái thành công ở vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, và AFF Cup 2020 (diễn ra 2021). Cụ thể hơn, FAM muốn đội tuyển Malaysia có vé dự Asian Cup 2023, cũng như vô địch AFF Cup.

Malaysia giữ chân HLV Tan Cheng Hoe, chưa chốt sân đấu đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Tan Cheng Hoe được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Malaysia

“Chúng tôi rất vui khi ông Tan Cheng Hoe đồng ý tiếp tục phục vụ cho đội. Bây giờ, chúng tôi có thể tập trung cho một số trận đấu quan trọng sau này. Có rất nhiều trở ngại phải đối mặt trong năm nay, và hy vọng rằng tình huống không mong muốn (Covid-19) sẽ sớm kết thúc, và cả đội khôi phục tốt nhất đầu năm sau", đại diện của FAM phát biểu với báo chí Malaysia.

Về phần mình, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “FAM đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm hai năm. Tôi xem đây là một thách thức thú vị với bản thân, trong việc đưa Malaysia lên một tầm cao hơn".

Malaysia thi đấu trở lại vào tháng 3/2021, với chuyến làm khách của UAE, sau đó về sân nhà tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 30/3. Đây là trận đấu then chốt với cả hai tại bảng G. Tuy nhiên, trận đấu này hiện vẫn chưa chắc có thể tổ chức trên sân nhà hay không, khi dịch Covid-19 tại Malaysia đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, Malaysia Cup đã bị hủy bỏ trong khi là CLB Johor Darul Ta'zim không thể xuất cảnh và phải rút khỏi AFC Champions League. Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam thừa nhận tờ The Star: “Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải xem xét như việc liệu đội tuyển Malaysia có thể gặp Việt Nam hay không”.

Tới tháng 1, nếu tình hình vẫn xấu, Malaysia sẽ phải báo cáo lên FIFA để tìm hướng giải quyết. Theo thông lệ, nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trên sân trung lập. Trong trường hợp trận đấu không thể tổ chức tại Bukit Jalil, đây sẽ là tin vui với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022